Hôn nhân giúp giảm nguy cơ tử vong vì đau tim

(Dân trí) - Những người kết hôn có khả năng sống sót qua cơn đau tim cao hơn 14% với những người độc thân.

Hôn nhân giúp giảm nguy cơ tử vong vì đau tim - 1

Nghiên cứu cho rằng những người có gia đình thường hướng bạn đời của mình sống lối sống lành mạnh hơn. Vợ chồng thường nhắc nhở nhau uống thuốc, giải quyết những vấn đề sức khỏe của cơ thể.

Giáo sư Paul Carter từ trường Đại học Aston, Birmingham, Anh cho biết: “Hôn nhân, có một người bạn đời ở nhà, giống như có được sự hỗ trợ tình cảm và thể chất ở nhiều mức độ”.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm với những bệnh nhân nhập viện ở Anh từ năm 2000 đến năm 2013. Những người tham gia nghiên cứu thí nghiệm đều có 14% khả năng sống sót sau cơn đau tim hơn những người độc thân.


Những người đã kết hôn có khả năng sống sót sau đau tim cao hơn người cô đơn tới 14%.

Những người đã kết hôn có khả năng sống sót sau đau tim cao hơn người cô đơn tới 14%.

Với những người tham gia có lượng cholesterol cao, khả năng sống sót sau cơn đau tim ở người đã kết hôn còn cao hơn ở người cô đơn tới 16%.

Với những người mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao, phần trăm này lần lượt là 14 và 10%.

Kết quả của nghiên cứu đã được trình bày tại Hội Tim mạch Châu Âu. Giáo sư Carter phát biểu: “Hôn nhân, có một người bạn đời ở nhà, giống như nguồn động lực tình cảm và thể chất ở nhiều mức độ, từ động viên bệnh nhân sống lành mạnh hơn, giúp họ đối mặt với tình trạng bệnh và tuân thủ theo điều trị y tế. Bản chất của mối quan hệ rất quan trọng. Có nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng áp lực và những sự kiện cuộc sống gây áp lực như ly hôn, có liên quan đến chứng đau tim”.

Giáo sư Rahul Potluri cũng cho biết thêm: “Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy những bệnh nhân đã ly hôn mắc bệnh huyết áp cao hoặc bị đau tim trước đó có ít khả năng sống sót hơn những người kết hôn với cùng tình trạng bệnh”.

Đoàn Dương (Theo Guardian)