Học sinh sáng tạo khoa học kỹ thuật từ thực tiễn đời sống

(Dân trí) - Từ thực tiễn cuộc sống các em học sinh trung học đã sáng tạo ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật được đánh giá cao, thiết thực. Nhiều dự án khoa học của các em thực sự rất có ý nghĩa trong đời sống.

Chiều ngày 13/1, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức buổi lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2015 - 2016”.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các học sinh khối trung học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã có 50 đơn vị, trong đó có 18 Phòng giáo dục, 32 trường THPT đã lựa chọn mang đến cuộc thi cấp tỉnh 122 dự án của 202 học sinh THCS và THPT.

Sản phẩm sân thượng thông minh được các học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ thiết kế có thể tự động phơi, cất quần áo và tưới nước bằng nhắn tin.
Sản phẩm sân thượng thông minh được các học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ thiết kế có thể tự động phơi, cất quần áo và tưới nước bằng nhắn tin.

Các dự án tập trung vào 13 lĩnh vực như: Khoa học xã hội và hành vi, Điện - Cơ khí, Năng lượng - Vận tải, Hóa sinh, Hóa học… Nhiều dự án khoa học của các em được đánh giá rất cao, có ý nghĩa trong đời sống thực tiễn, được ấp ủ, nghiên cứu từ những trăn trở mong muốn cải tiến công việc, cuộc sống, học tập hàng ngày của các em như: Áp lực - nhu cầu điểm số đối với học sinh THPT hiện nay, Khai thác năng lượng gió và năng lượng mặt trời làm nguồn điện cho người dân vùng biển, Máy vớt rác trên hồ bằng điều khiển từ xa, Sân thượng thông minh, Hệ thống quản lí ứng dụng học tập trên nền wep MtcstudyOS, Thắt lưng báo động chống đuối nước, Thiết bị cảnh báo người lạ mở cửa với chi phí thấp …

Bên cạnh đó có những sáng tạo của các em xuất phát từ chính sự vất vả hàng ngày của bố mẹ, thầy cô giáo, bạn bè. Có những vấn đề nhạy cảm, không dễ nói cũng được các em quan tâm qua các dự án như: Sự nhìn nhận của học sinh THPT đối với người thuộc giới tính thứ 3 …

Qua những phần đánh giá khắt khe ban tổ chức đã lựa chọn được 6 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 34 giải khuyến khích.
Qua những phần đánh giá khắt khe ban tổ chức đã lựa chọn được 6 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 34 giải khuyến khích.

Đây là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức, qua những phần đánh giá khắt khe ban tổ chức đã lựa chọn được 6 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 34 giải Khuyến khích. 6 giải Nhất được trao cho các dự án gồm: Áp lực - nhu cầu điểm số đối với học sinh THPT hiện nay; Khai thác năng lượng gió, mặt trời làm nguồn điện cho người dân miền biển; Máy vớt rác trên hồ bằng điều khiển từ xa; Nhà thông minh VHome; Sân thượng thông minh; Hệ thống quản lí ứng dụng học tập trên nền wep MtcstudyOS.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Hoàng - PGD Sở GD&ĐT Nghệ An - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Việc khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong cuộc sống không những nhằm phát triển năng lực của học sinh mà còn nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đánh giá năng lực của học sinh”.

Những dự án xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, được tổ chức tại TP Hải Phòng vào tháng 3/2016.

Nguyễn Duy