Hổ nằm giả chết như thật khiến chú chó mắc bẫy

Minh Khôi

(Dân trí) - Trong thế giới tự nhiên, mặc dù có muôn vàn phương thức để đánh bại đối thủ, nhưng giả chết có lẽ là cách sáng tạo và liều lĩnh nhất.

Hổ nằm giả chết như thật khiến chú chó mắc bẫy

Một đoạn video được ghi lại ở Công viên Quốc gia Ranthambore, Ấn Độ cho thấy cảnh con hổ Bengal (Panthera tigris tigris) nằm giả chết để đánh lừa một chú chó thả rông đang đi ngang qua.

Trong đoạn clip, có thể thấy rằng con chó không hề hay biết về mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà thản nhiên bước qua bên cạnh con hổ đang nằm duỗi chân, hoàn toàn bất động.

Đột nhiên, con hổ đứng phắt dậy, nhảy chồm tới và nhanh chóng áp chế chú chó chỉ bằng một cú vồ. Sau đó, hổ cắm hàm răng vào cổ con vật tội nghiệp, khiến nó bỏ mạng trong giây lát.

Thông thường, món ăn khoái khẩu của hổ Bengal là lợn rừng, hươu đốm, nai, linh dương, trâu rừng... Tuy nhiên do môi trường sống bị thu hẹp, các loài gia súc, gia cầm cũng dễ dàng trở thành những mục tiêu tấn công của hổ nếu như chúng có cơ hội làm điều này.

Hổ nằm giả chết như thật khiến chú chó mắc bẫy - 1

Một con hổ Bengal được nuôi nhốt ở Vườn Quốc gia Bannerghatta, Ấn Độ (Ảnh: Wiki).

Mặc dù có kích thước to lớn, nhưng hổ Bengal là loài cực kỳ nhanh nhẹn và khôn khéo. Chúng có thể leo cây, bơi lội khá tốt, và biết dùng nhiều cách để phục kích con mồi, từ lợi dụng bụi cây rậm rạp, cho tới phương thức nằm giả chết, khiến con mồi mất cảnh giác rồi mới thình lình tấn công.

Trong môi trường sống của hổ Bengal, chỉ có duy nhất một sinh vật được xem là đủ sức cạnh tranh với chúng trong cuộc chiến sinh tồn đó là cá sấu cửa sông. Tuy nhiên những cuộc đụng độ này là hiếm xảy ra, vì hổ Bengal thường sợ và chủ động né tránh các khu vực có cá sấu sinh sống.

Hổ Bengal được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Danh sách Đỏ IUCN kể từ năm 2008, và ước tính chỉ có ít hơn 2.500 cá thể vào năm 2011. Chúng bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn trộm và phân mảnh môi trường sống.

Lúc bấy giờ, Ấn Độ mới tiên phong triển khai hàng loạt chương trình bảo tồn hổ, giúp cho quần thể này gia tăng đáng kể. Cụ thể, số lượng hổ ở Ấn Độ được ghi nhận đã tăng lên 1.706 vào năm 2011 và 2.226 vào năm 2014. Hiện tại, có 48 khu bảo tồn hổ ở Ấn Độ.