Hàng loạt vi khuẩn “thây ma” đang ẩn nấp sâu dưới vỏ Trái Đất

(Dân trí) - Các nhà khoa học mới xác định sự tồn tại của một thế giới vi khuẩn cổ nằm rất sâu dưới lớp vỏ Trái Đất của chúng ta.

Chúng tạo ra một thế giới rộng lớn và bí ẩn khiến các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên.

Những con số thống kê đáng kinh ngạc đã khẳng định một thế giới hoàn toàn khác của các loại vi khuẩn vẫn đang tồn tại ngay dưới chân chúng ta mà không hề hay biết. Các loại vi khuẩn "thây ma" này chủ yếu hút năng lượng từ đá, không phân chia, sinh sản trong hàng chục triệu năm.

Hàng loạt vi khuẩn “thây ma” đang ẩn nấp sâu dưới vỏ Trái Đất - Ảnh 1.

Sâu trong lớp vỏ Trái Đất vẫn còn tồn tại một thế giới kì lạ của các loại vi khuẩn cổ.

Khu vực xác định có sự tồn tại của các loại vi khuẩn kì lạ lần đầu được tìm thấy trong mỏ vàng Kopanang ở Nam Phi, có độ sâu khoảng 1,4km.

Để có được những bằng chứng thuyết phục, các nhà khoa học đã lấy mẫu vi khuẩn từ các mỏ, lỗ khoan lên đến hơn 5km dưới bề mặt Trái Đất.

Dữ liệu từ nhiều địa điểm trên khắp thế giới cho thấy có một "sinh quyển sâu" khoảng 2,3 tỷ km khối. Đó là con số gần gấp đôi thể tích của tất cả các đại dương trên Trái Đất.

"Mười năm trước, chúng ta biết rất ít về sinh lý của vi khuẩn và vi khuẩn thống trị sinh quyển dưới lòng đất", Karen Lloyd, thuộc Đại học Tennessee tại Knoxville, Hoa Kỳ cho biết.

Theo các nhà khoa học, thế giới ngầm này phần lớn bị chi phối bởi hai loại vi khuẩn - vi khuẩn và vi khuẩn cổ. Có hàng triệu loại "khác biệt", nhưng hầu hết chưa bao giờ được phát hiện.

Các nhà khoa học cũng tin rằng 70% vi khuẩn và vi khuẩn cổ của Trái Đất đang ở dưới lòng đất, tạo thành một loại "vật chất tối" của vi sinh vật. Những vi khuẩn này khác với anh em họ trên bề mặt Trái Đất của chúng.

Chúng có vòng đời được gọi là vòng đời "địa chất" giúp chúng tồn tại hàng chục triệu năm - thường không ăn gì ngoài năng lượng từ đá.

Trước những căn cứ thu nhận được, các nhà khoa học tin rằng sự đa dạng di truyền bên dưới bề mặt Trái Đất có thể "vượt quá mức trên bề mặt".

Trang Phạm (Theo The Sun)