Hà Nội: Nhiều nhà "khoa học nhí" hội tụ trong ngày hội STEM

(Dân trí) - Ngày hội STEM đã được tổ chức liên tục trong bốn năm qua và ngày càng thu hút sự tham gia của các em nhỏ đến từ nhiều trường học trên cả nước.

Hà Nội: Nhiều nhà "khoa học nhí" hội tụ trong ngày hội STEM

Hàng nghìn học sinh, sinh viên hội tụ để tìm hiểu và trải nghiệm những công nghệ mới, đặc trưng cho thời đại Công nghiệp 4.0, như in 3D, trí tuệ nhân tạo, robot tự hành, thực tế ảo… là điểm nổi bật nhất của Ngày hội STEM 2018.
Hàng nghìn học sinh, sinh viên hội tụ để tìm hiểu và trải nghiệm những công nghệ mới, đặc trưng cho thời đại Công nghiệp 4.0, như in 3D, trí tuệ nhân tạo, robot tự hành, thực tế ảo… là điểm nổi bật nhất của Ngày hội STEM 2018.
Diễn ra trong ngày chủ nhật nên nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến trải nghiệm những ứng dụng khoa học do các bạn sinh viên, học sinh chế tạo.
Diễn ra trong ngày chủ nhật nên nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến trải nghiệm những ứng dụng khoa học do các bạn sinh viên, học sinh chế tạo.
Mô hình trường THE OLYMPIA SCHOOL do các bạn học sinh trong trường sáng chế.
Mô hình trường THE OLYMPIA SCHOOL do các bạn học sinh trong trường sáng chế.
Vũ Hải Long, HS lớp 12, trường THPT An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng giải thích về dự án STEM làm máy phát điện từ củ khoai tây. Máy phát điện mini này của em có thể cấp điện phát sáng một bóng điện nhỏ và sạc được điện thoại.
Vũ Hải Long, HS lớp 12, trường THPT An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng giải thích về dự án STEM làm máy phát điện từ củ khoai tây. Máy phát điện mini này của em có thể cấp điện phát sáng một bóng điện nhỏ và sạc được điện thoại.
Một nhóm học sinh đang trải nghiệm điều khiển robot.
Một nhóm học sinh đang trải nghiệm điều khiển robot.
Có rất nhiều hoạt động trong ngày hội STEM dành cho học sinh (yêu cầu có đăng ký trước) bao gồm: Labtour (thăm các phòng thí nghiệm của DDHTN và thực hiện một số thí nghiệm nhỏ); Lớp học STEM (trải nghiệm lập trình, robot, hóa học vui, toán học ứng dụng…). Các hoạt động tự do dành cho học sinh (không cần đăng ký trước).
Có rất nhiều hoạt động trong ngày hội STEM dành cho học sinh (yêu cầu có đăng ký trước) bao gồm: Labtour (thăm các phòng thí nghiệm của DDHTN và thực hiện một số thí nghiệm nhỏ); Lớp học STEM (trải nghiệm lập trình, robot, hóa học vui, toán học ứng dụng…). Các hoạt động tự do dành cho học sinh (không cần đăng ký trước).

Gian hàng của Các trường, CLB STEM sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm khám phá khoa học như: giải mật mã, makey makey (chơi nhạc cụ với trái cây), nhiễm điện do cọ sát, ống ma thuật, vẽ tranh bằng con lắc đơn, xây dựng mô hình gỗ Kapla...

Gian hàng của Các trường, CLB STEM sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm khám phá khoa học như: giải mật mã, makey makey (chơi nhạc cụ với trái cây), nhiễm điện do cọ sát, ống ma thuật, vẽ tranh bằng con lắc đơn, xây dựng mô hình gỗ Kapla...

Mục đích của Ngày hội STEM là nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM, theo đó học sinh được làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo và hướng nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, còn các nhà quản lý giáo dục – đào tạo và giáo viên tiếp cận phương pháp học qua hành hướng tới từng học sinh.
Mục đích của Ngày hội STEM là nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM, theo đó học sinh được làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo và hướng nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, còn các nhà quản lý giáo dục – đào tạo và giáo viên tiếp cận phương pháp học qua hành hướng tới từng học sinh.
Điểm mới của Ngày hội STEM 2018 là sẽ có sự tham gia của các trường THPT An Dương, khối chuyên thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên, Chuyên Hưng Yên; các CLB STEM của các trường phổ thông và đặc biệt là sự tham gia của các trường cao đẳng nghề sẽ góp phần định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên.
Điểm mới của Ngày hội STEM 2018 là sẽ có sự tham gia của các trường THPT An Dương, khối chuyên thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên, Chuyên Hưng Yên; các CLB STEM của các trường phổ thông và đặc biệt là sự tham gia của các trường cao đẳng nghề sẽ góp phần định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên.

Trọng Trinh