Gây chuyển dạ cho các bà mẹ sinh con lần đầu khi quá 35 tuổi

(Dân trí) - Nhưng nghiên cứu của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London và Đại học Cambridge cho thấy con số có thể giảm xuống chỉ còn 8 ca tử vong ở 10.000 trẻ, giảm 66% ca tử vong nếu phụ nữ được gây sinh vào tuần 40.


Hiện có khoảng 26 em bé trong số 10.000 trẻ sinh ra từ những phụ nữ lớn tuổi tử vong do thai chết lưu hoặc trong bảy ngày đầu tiên sau sinh.

Hiện có khoảng 26 em bé trong số 10.000 trẻ sinh ra từ những phụ nữ lớn tuổi tử vong do thai chết lưu hoặc trong bảy ngày đầu tiên sau sinh.

Trường Cao đẳng Sản khoa và Phụ khoa hoàng gia (RCOG) cho biết nghiên cứu này rất quan trọng bởi vì tuổi của phụ nữ sinh con đã tăng lên. Khoảng 20% ​​trẻ sơ sinh Anh sinh ra từ phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, với khoảng 140.000 trẻ sinh ra mỗi năm, và trong đó có 40.000 trẻ ở những bà mẹ sinh đẻ lần đầu.

Những số liệu mới cho thấy nếu tỉ lệ tử vong giảm 2/3 thì con số tử vong sẽ giảm từ hơn 100 xuống chỉ còn 32 và có thể cứu được hàng trăm trẻ sơ sinh khi tuổi mẹ tăng lên.

Hannah Knight, tác giả chính của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, nói: "Số bà mẹ sinh lần đầu trên 35 tuổi đang tăng lên. Mặc dù nguy cơ tử vong do thai chết lưu hoặc chết non là tương đối nhỏ, nhưng vẫn rất quan trọng để những phụ nữ này nhận được lời khuyên tốt nhất về cách giảm thiểu rủi ro cho bản thân và đứa bé.

"Nghiên cứu này là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy việc chuyển đề nghị chuyển dạ vào tuần 40 có thể làm giảm nguy cơ tử vong trong nhóm tuổi cụ thể này, điều mà chúng ta biết phải đối mặt là nguy cơ lớn hơn về thai chết lưu và chết non".

Các hướng dẫn hiện tại khuyến cáo gây chuyển dạ vào giữa tuần 41 và tuần 42 – tức là từ một đến hai tuần sau ngày dự sinh.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới này cho thấy rằng gây chuyển dạ vào đúng ngày dự sinh tránh những rủi ro liên quan đến việc mang thai kéo dài cho mẹ và bé.

Giáo sư Lesley Regan, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sản khoa và Phụ khoa Hoàng gia (RCOG), nói: "Những phát hiện này rất quan trọng bởi vì tuổi của phụ nữ đang có con đầu lòng đang tăng lên. Hiện nay có 14% những người mẹ sinh con lần đầu tại Anh ở độ tuổi 35 và hơn.

"Do nhiều yếu tố về xã hội, nghề nghiệp và tài chính, xu hướng này không có khả năng đảo ngược, do đó những khuyến nghị cụ thể về thời gian sinh con ở những bà mẹ lớn tuổi có thể hỗ trợ thực hành trong tương lai.

"RCOG hoan nghênh bất kỳ nghiên cứu mới nào có thể giúp giảm tỷ lệ trẻ chết lưu và chết non, tuy nhiên, như các tác giả thừa nhận, ý nghĩa của sự thay đổi trong chính sách sẽ rất lớn đối với cả dịch vụ y tế và phụ nữ do vậy tiếp tục nghiên cứu xác định tác động của sự thay đổi như vậy trong thực tế là cần thiết"

Giáo sư Gordon Smith, Trưởng khoa Phụ sản và Phụ khoa, Đại học Cambridge, cho biết: "Nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ từ 35 tuổi trở lên trong lần mang thai đầu tiên nên cân nhắc đến việc gây chuyển dạ vào ngày dự sinh.

"Theo ước tính tốt nhất của chúng tôi, một đứa trẻ sơ sinh sẽ được cứu trong mỗi 562 ca chuyển dạ. Một số phụ nữ có thể muốn tránh gây chuyển dạ và chấp nhận rủi ro nhỏ này. Những phụ nữ khác có thể lựa chọn tiêm chủng vì lo ngại về khả năng thai chết lưu. Tuy nhiên, khía cạnh chính của nghiên cứu này là cung cấp bằng chứng tốt nhất về mức độ nguy hiểm và cho phép phụ nữ lựa chọn dựa trên thông tin".

Đào Hiền (Theo Telegraph)