Động vật có biết sự tồn tại “ông bà” không?

(Dân trí) - Các nhà khoa học đang đi tìm lời giải cho câu hỏi: Liệu loài vật có ý thức được sự tồn tại của “ông bà” chúng như loài người hay không?

Thực tế, đối với hầu hết các loài động vật trên Trái Đất, câu trả lời là không rõ ràng. "Thông thường, không còn ông bà của chúng con sống nữa" khi một con vật được sinh ra, Mirkka Lahdenperä, một nhà sinh vật học tại Đại học Turku ở Phần Lan cho biết.

Động vật có biết sự tồn tại “ông bà” không? - 1
Động vật được cho có ý thức về mối quan hệ huyết thống kiểu “ông, bà”, nhưng không quá rõ ràng.

Ngay cả khi tuổi thọ của một con vật trùng với thời điểm “ông bà” của nó vẫn còn sống, hầu hết các loài đều tản ra để tránh cạnh tranh tài nguyên, do đó, tỷ lệ ý thức được sự tồn tại của “ông bà” là rất mong manh.

Trong cuốn sách "Hành vi xã hội của động vật già" (Nhà xuất bản Johns Hopkins, 2009), nhà động vật học người Canada Anne Innis Dagg đã mô tả đội quân của những con khỉ Langur ở Ấn Độ, trong đó những con cái lớn hơn có xu hướng đi theo con gái và cháu của họ.

Những con “khỉ bà” có một công việc đặc biệt đó là rất hung hăng bảo vệ trẻ sơ sinh của chúng trước các cuộc tấn công từ người, chó và đối thủ. Một số khỉ cái thậm chí còn dành cho cháu của mình cách đối xử đặc biệt, chải chuốt cho chúng và bước vào khi chúng chơi quá thô bạo với những con non khác.

Nhiều loài cá voi cũng có xu hướng di chuyển trong các nhóm gia đình bao gồm “bà” của chúng. Trong các nhóm cá voi, con cái già dường như có xu hướng giúp giữ trẻ trong khi con của chúng lặn tìm thức ăn.

Hay như loài voi cũng nổi tiếng về chế độ mẫu hệ. Những con voi con thường được sinh ra trong các nhóm được dẫn dắt bởi “bà ngoại” của chúng, chúng có thể sống đến khoảng 80 tuổi.

Trong một nghiên cứu năm 2016, nhà nghiên cứu Lahdenperä đã nhận thấy rằng những con voi con của những bà mẹ trẻ có khả năng sống sót cao gấp 8 lần nếu bà của chúng sống gần chúng.

Còn “ông nội” của các loài động vật thì sao? Các nghiên cứu về con người trong những thập kỷ gần đây đã chỉ ra rằng một người ông nội còn sống trong thế giới loài người có thể cải thiện sức khỏe tinh thần của một người và các chỉ số khác về sức khỏe, Lahdenperä nói. Nhưng không có bằng chứng về điều đó trong vương quốc động vật.

Động vật đực hiếm khi giao tiếp với con cháu của mình. "Con đực thường tập trung vào việc sinh ra con cái của chúng và không cung cấp quá nhiều sự chăm sóc", Lahdenperä nói.

Minh Long (Theo Live Science)