Đồ vật trong nhà ám khói thuốc cũng ảnh hưởng tới sức khỏe

(Dân trí) - Nghiên cứu mới cho thấy, chỉ cần ở trong cùng căn phòng nơi có người đã từng hút thuốc cũng sẽ có hại đối với sức khỏe của bạn.

Hít phải khói thuốc thụ động (secondhand) đã giết chết hàng triệu người, nhưng nghiên cứu mới của Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ) cho thấy hình thức hút thuốc lá thụ động “thirdhand” cũng nguy hiểm không kém.

Khói thuốc lá “thirdhand” là phần khói thuốc còn lưu lại ở các bức tường, tóc và quần áo sau khi một người hút thuốc. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã cho các con chuột sơ sinh tiếp xúc với các vật liệu có khói thuốc “thirdhand” và thấy rằng chúng khó tăng cân hơn và có những thay đổi tiêu cực về lượng tế bào máu nếu so sánh với những con chuột không tiếp xúc với dư chất này.

Anh Thư (Theo Seeker)