Điện thoại di động và sóng wifi có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu gây sốc mới đây, điện thoại di động và tín hiệu wifi có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai ở bà bầu lên tới gần 50%.


Nghiên cứu cho thấy bức xạ không ion hóa từ trường có thể làm tăng nguy cơ sảy thai lên tới gần 50%.

Nghiên cứu cho thấy bức xạ không ion hóa từ trường có thể làm tăng nguy cơ sảy thai lên tới gần 50%.

Nguyên nhân là do bức xạ từ trường do đường dây điện thoại và các trạm phát sóng – thứ rất quan trọng để tạo ra tín hiệu di động cho điện thoại thông minh – gây ra.

Một nghiên cứu của Mỹ đã thấy rằng những bà bầu tiếp xúc với bức xạ từ trường cao sẽ làm tăng nguy cơ sẩy thai lên tới 48% so với những người tiếp xúc với lượng bức xạ thấp hơn.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Phòng nghiên cứu Kaiser Permanente ở Oakland, California đã theo dõi 913 thai phụ ở các giai đoạn thai kỳ khác nhau. Tất cả họ đều đeo một chiếc máy đặc biệt để đo mức độ phơi nhiễm bức xạ từ trường trong suốt 24h của một ngày nhất định nào đó.

Kết quả được công bố trên tạp chí Báo cáo Khoa học cho thấy, những người tiếp xúc với bức xạ từ trường cao có nguy cơ sẩy thai lớn hơn 48% so với những người tiếp xúc với lượng bức xạ thấp hơn.

Tiến sĩ De-Kun Li – trưởng nhóm nghiên cứu phát biểu rằng “nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng cho thấy bức xạ không ion hóa từ trường có thể tác động xấu đến sức khỏe con người”. Đồng thời ông cũng chia sẻ hy vọng rằng “phát hiện này sẽ khuyến khích có thêm nhiều nghiên cứu bổ sung để xác định những nguy cơ tiềm ẩn về môi trường đối với sức khỏe con người – đặc biệt là với phụ nữ có thai”.

Anh Thư (Theo Mirror)