Đeo kính ngăn cản đáng kể việc nhận dạng

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học York đã cho thấy một sự thay đổi nhỏ trong diện mạo của một người, chẳng hạn như đeo kính, có thể ngăn cản đáng kể việc nhận dạng danh tính của người này.

Đeo kính ngăn cản đáng kể việc nhận dạng - 1

Nghiên cứu có khả năng sẽ đóng góp vào những bộ luật nhận dạng danh tính qua ảnh trong tương lai, chẳng hạn như bằng lái xe hay hộ chiếu, những trường hợp mà mỗi cá nhân phải trùng khớp với ảnh thẻ để có thể ra những quyết định quan trọng liên quan đến bảo mật danh tính.

Những nhà tâm lí học cho những người tham gia thấy một số khuôn mặt ở nhiều trạng thái tự nhiên, giống các bức ảnh trên Facebook hay các trang mạng xã hội khác, và hỏi những người tham gia xem các cặp bức ảnh họ thấy có phải là cùng một người không. Những bức ảnh được phân thành ba loại – những cặp khuôn mặt đều đeo kính, đều không đeo kính hoặc chỉ có một khuôn mặt đeo kính.

Trong trường hợp cả hai khuôn mặt đều đeo kính hoặc không có khuôn mặt nào đeo kính, độ chính xác khoảng 80 phần trăm. Tuy nhiên, khi chỉ có một trong hai khuôn mặt đeo kính, kết quả thấp hơn khoảng 6 phần trăm, một sự sụt giảm đáng kể về mặt số liệu.

Tiến sĩ Robin Kramer, tại Viện Tâm lí học của Đại học York, cho biết: “Câu hỏi liệu cư dân của Metropolis có thật sự bị lừa do cách cải trang đơn giản của siêu nhân Superman hay không đã luôn được tranh cãi kể từ khi bộ truyện này lần đầu xuất hiện trên thị trường, nhưng câu hỏi đã thực sự trở nên nghiêm túc khi áp dụng vào những vấn đề an ninh trên thế giới.

“Khi một nhân viên an ninh đối chiếu ảnh hộ chiếu với người đứng ngay trước mặt họ, họ không hề quen thuộc với khuôn mặt đó, cũng giống như Lois đối với Superman/Clark Kent. Đây là một điều mà chúng ta muốn nghiên cứu sâu hơn, bởi vì ta đã biết từ các nghiên cứu trước đây rằng mọi người thường khá kém trong việc nhận dạng khuôn mặt trong các trang phục khác nhau khi người đó là người lạ.

“Ta cũng đã biết rằng dễ dàng nhận dạng các bức ảnh hộ chiếu khi biểu cảm của khuôn mặt và dáng chụp giống hệt nhau. Ở đây chúng tôi nghiên cứu các bức ảnh khuôn mặt của người lạ, cho người tham gia thấy hai khuôn mặt tự nhiên của người lạ, có kính hoặc không có kính, và hỏi họ liệu những người này là cùng một người hay là hai người khác nhau.”

Những kết quả cho thấy rằng mọi người nhìn chung khó có thể xác định đúng những tấm ảnh thẻ của người lạ, nhưng lại đặc biệt kém hơn khi chỉ có một trong hai tấm ảnh đeo kính.

Tiến sĩ Kay Ritchie, đồng tác giả của nghiên cứu từ Viện Tâm lí học của Đại học York, cho biết thêm: “Trong thực tiễn, kính sẽ không ngăn Lois nhận ra Clark là Superman vì cô ấy đã quen với khuôn mặt của anh ấy. Tuy nhiên, với những người không biết anh ấy, sẽ khó hơn rất nhiều, và kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng cặp kính có thể làm giảm khả năng nhận dạng người lạ trong nhiều bức ảnh khác nhau.

“Chúng tôi hi vọng rằng nghiên cứu này có thể được sử dụng bởi chính quyền để giúp đưa ra các bộ luật phục vụ mục đích nhận dạng danh tính, đặc biệt là trong nước Anh, nơi mà những người đeo kính bị bắt phải bỏ kính ra để nhận dạng chứng minh thư.”

Vân Trang (Theo ĐH York)