Đại Tây Dương nóng nhất 3.000 năm, cảnh báo đáng sợ từ giới khoa học

Một nghiên cứu mới cho thấy nhiệt độ gần đây tăng đột biến, vượt xa những gì dự kiến từ các mô hình đo đạc. Các nhà khoa học cũng lên tiếng cảnh báo về hậu quả của việc này.

Đại Tây Dương nóng nhất 3.000 năm, cảnh báo đáng sợ từ giới khoa học - 1

Đại Tây Dương đang nóng nhất trong 3.000 năm qua. Ảnh: PTI

Tờ The Sun hôm 13/10 đưa tin, thập kỷ vừa qua đã chứng kiến Đại Tây Dương, đại dương lớn thứ 2 trên thế giới, có nhiệt độ nóng nhất trong 3 nghìn năm trở lại đây. 

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học tới từ Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ) và Đại học Quebec (Canada) có thể theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của Đại Tây Dương trong khoảng 3.000 năm. Họ căn cứ vào các dữ liệu nhiệt kế, băng đá và lõi trầm tích ở Bắc Cực, phần thuộc Canada. 

Những lõi trầm tích này có niên đại hàng nghìn năm và thay đổi rõ ràng theo nhiệt độ. Lớp trầm tích có thể cho thấy các mức thay đổi nhiệt độ đại dương cũng như sự gia tăng nhiệt độ đáng lo ngại những năm gần đây. 

Nguyên nhân đại dương nóng lên không được xác định chính xác trong nghiên cứu mới nhưng biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân dẫn đến mọi khu vực trên Trái đất đang nóng dần lên. 

Đại Tây Dương nóng nhất 3.000 năm, cảnh báo đáng sợ từ giới khoa học - 2

Ảnh chụp vệ tinh một cơn bão xuất hiện trên Đại Tây Dương. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ tăng lên ở đại dương là tin xấu với các sinh vật biển. Ngoài ra, tình trạng này còn dẫn đến việc nhiều cơn bão lớn xuất hiện, tuyệt chủng hàng loạt sẽ xảy đến với nhiều loài và nghiên cứu mới cho thấy vấn đề này sẽ càng trầm trọng hơn. 

Theo 350 chuyên gia, cá voi và cá heo đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Và Bắc Cực "đã không ấm như thế này trong hơn 3 triệu năm qua", theo các nhà khoa học nghiên cứu về sự xả thải khí CO2. 

Nghiên cứu mới sẽ được xuất bản trên Tạp chí khoa học PNAS của Mỹ.

Giới khoa học có nhiều bằng chứng cho thấy khí hậu Trái đất đang thay đổi nhanh chóng do hoạt động của con người. Biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến các vấn đề nóng lên toàn cầu, nguy cơ lũ lụt, hạn hán và các đợt nắng nóng thường xuyên hơn. 

Trong 3 thập kỷ gần nhất, mỗi thập kỷ đều nóng hơn so với thập kỷ trước đó. Thế kỷ 21 chiếm 17 trên tổng số 18 năm nóng nhất. Trái đất chỉ cần tăng thêm vài độ nữa sẽ dẫn đến thảm họa. 

Các đại dương đang ấm lên, băng ở vùng cực và sông băng đang tan chảy, mực nước biển dâng cao và con người chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn.