Đã tìm thấy nơi an nghỉ cuối cùng của tàu đổ bộ bị mất tích Philae

(Dân trí) - Chúng ta đã mất dấu hiệu của Philae ngay sau khi nó hạ cánh không thành công vào tháng 11/2014, sau đó chỉ nghe được một vài thông tin liên lạc nhỏ bị gián đoạn từ con tàu. Từ tháng 1, các nhà khoa học đã từ bỏ và cho rằng Philae đã chết, họ đã từ bỏ tất cả hy vọng tìm thấy những phần còn sót lại của con tàu trên sao chổi Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko khi nó quay trở lại trong tháng 7.

Vị trí của tàu Philae lander (Ảnh: ESA/Rosetta/NavCam)
Vị trí của tàu Philae lander (Ảnh: ESA/Rosetta/NavCam)

Nhưng cuối tuần vừa qua, Cơ quan vũ trụ châu Âu thông báo rằng họ đã tìm thấy tàu đổ bộ này trên bề mặt của sao chổi, một kết luận gây kích động ngay khi gần kết thúc sứ mệnh của Rosetta, thời điểm kết thúc sẽ là 30/9.

Patrick Martin – nhà quản lý nhiệm vụ Rosetta của ESA cho biết “phát hiện đáng chú ý này đã đến vào thời điểm cuối cùng của một cuộc tìm kiếm siêng năng và lâu dài. Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ rằng tàu đổ bộ Philae có thể đã bị mất mãi mãi. Thật không thể tin nổi khi chúng tôi lại bắt được hình ảnh này vào những giờ phút cuối cùng”.

Việc tìm thấy vị trí của tàu đổ bộ này có nghĩa là các nhà nghiên cứu cuối cùng đã có thể giải mã một số thông tin mà Philae gửi về trạm điều khiển mặt đất trong thời gian kể từ khi tàu đổ bộ Philae bỗng mất khỏi tầm quan sát và trước khi nó hoàn toàn ngừng gửi các thông điệp.

Matt Taylor, một nhà khoa học của dự án Rosetta của ESA cho biết “Tin tức tuyệt vời này có nghĩa là bây giờ chúng ta đã có thông tin mất tích “trên mặt đất – thật sự” và cần đặt ba ngày nghiên cứu của Philae vào một ngữ cảnh thích hợp. Bây giờ chúng ta đã biết vị trí thực sự của “mặt đất” đó.”

Sao chổi 67P/Churyumov–Gerasimenko sẽ bám chặt vào Philae (thậm chí là cả Rosetta khi nó va chạm với mặt đất trên sao chổi vào cuối tháng này) khi ngôi sao chổi này tiếp tục cuộc hành trình của mình xuyên qua hệ mặt trời.

Hình ảnh cận cảnh của tàu đổ bộ Philae (Ảnh: ESA/Rosetta)
Hình ảnh cận cảnh của tàu đổ bộ Philae (Ảnh: ESA/Rosetta)

Với kích thước tương đương với một chiếc máy giặt, tàu đổ bộ Philae đã được phóng khỏi tàu vũ trụ thăm dò Rosetta ngày 12/11/2014.


Hình ảnh đồ họa về tàu đổ bộ Philae đáp xuống bề mặt sao chổi 67P tháng 11/2014 (Ảnh: Getty)

Hình ảnh đồ họa về tàu đổ bộ Philae đáp xuống bề mặt sao chổi 67P tháng 11/2014 (Ảnh: Getty)

Anh Thư (Theo Popsci)