Cuối tuần này Trái Đất hứng "cơn thịnh nộ" từ Mặt Trời?

Phạm Hường

(Dân trí) - Trái Đất sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của những cơn gió mạnh thổi từ Mặt Trời vào ngày 24/3.

Cuối tuần này Trái Đất hứng cơn thịnh nộ từ Mặt Trời? - 1

So sánh kích thước của một Trái Đất với Mặt Trời. (Ảnh: ESA và NASA).

Ngày 20/3 vừa qua, NASA đã phát hiện một vùng đen khổng lồ trên Mặt Trời được gọi là hố nhật hoa. Trên thực tế, nó không phải là một hố trên bề mặt Mặt Trời. Các hố nhật hoa là những vùng có nhiệt độ thấp hơn, vì thế chúng không phát sáng mạnh như bình thường và nhìn có màu đen trên toàn bộ nền bề mặt Mặt Trời.

Ông Alex Young - Phó giám đốc khoa học của Phòng Vật lý mặt trời của NASA - cho biết hố nhật hoa hiện nay có đường kính khoảng 300.000 đến 400.000 km, tức là khoảng 20 đến 30 lần Trái Đất đứng liền nhau.

Các hố nhật hoa như này không có gì bất thường, chúng chỉ là một phần trong hoạt động bình thường của Mặt Trời. Tuy nhiên, chúng ta chưa hiểu mấy về chúng. Nguồn gốc của chúng vẫn là bí ẩn.

Điều đáng quan tâm hiện nay là các hố nhật hoa chính là nguồn xuất phát của những cơn gió mặt trời thổi đi với tốc độ khoảng 500 đến 800 km/giây. Trong trường hợp lần này, gió mặt trời sẽ tiếp cận Trái Đất vào khoảng cuối tuần này.

Cuối tuần này Trái Đất hứng cơn thịnh nộ từ Mặt Trời? - 2

Cực quang phương Bắc trên bầu trời gần Rovaniemi, Phần Lan, vào ngày 7/10/2018. (Ảnh: Alexander Kuznetsov/Reuters).

Phó giám đốc Young nhận định chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của những cơn gió mạnh từ ngày 24/3. Khi những cơn gió mạnh này thổi đến Trái Đất, các hạt và từ trường mang hạt sẽ kết hợp với từ trường Trái Đất gây ra những cơn rung lắc như khi chúng ta rung một quả chuông.

Các từ trường càng mạnh, như là một cơn bão mặt trời, có thể gây mất điện hoặc gián đoạn viễn thông, nhưng khả năng hố nhật hoa lần này không có tác động lớn đến như vậy. Thay vào đó, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cực quang phương Bắc lộng lẫy.

Tuy nhiên, chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới trong hoạt động đang ngày càng mạnh lên của Mặt Trời, trong đó các hố nhật hoa sẽ trở nên bất thường và các cơn bão mặt trời mạnh sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Điều này rất đáng lo ngại bởi những từ trường mạnh đi theo các cơn bão mặt trời đã từng làm hỏng mạng lưới điện và làm cháy các vệ tinh công nghệ. Còn đối với ông Yong và các nhà khoa học nghiên cứu về Mặt Trời thì Mặt Trời càng hoạt động mạnh "càng thú vị" - ông nói.