Cùng theo dõi NASA thử nghiệm “động cơ quái vật” RS-25

(Dân trí) - Ngày 25/7, NASA đã thử nghiệm một trong các động cơ RS-25. Đây không chỉ là một động cơ bình thường – mà là một động cơ tên lửa sẽ được dùng để phóng một trong những tên lửa mạnh nhất trong lịch sử - Hệ thống tên lửa đẩy Space Launch System (SLS) – vào năm 2019.

Đây là lần thử nghiệm thứ ba của động cơ RS – 25. Khi phóng SLS, sẽ có bốn động cơ RS – 25 giúp nó cất cánh cũng như có cả 2 động cơ đẩy.

Tổng cộng, tên lửa này sẽ tạo ra lực đẩy lên tới 35,6N, cho phép nó có thể nâng được một tải trọng có trọng lượng tương đương với 11 con voi châu Phi. Con số này có vẻ như rất lớn, nhưng đây là tên lửa mà một ngày nào đó NASA sẽ dùng để đưa các phi hành gia đầu tiên lên sao Hỏa. Nếu nhiệm vụ đó diễn ra, thì nó sẽ cần rất nhiều nguồn cung ứng. Chỉ cần nói vậy là đủ thấy đáng để chế tạo chiếc tên lửa này.

Anh Thư (Theo BI)