Cơ hội cuối cùng chiêm ngưỡng siêu trăng xanh trong thập kỷ này

Phạm Hường

(Dân trí) - Ngày rằm tới đây sẽ là lần cuối cùng bạn có thể ngắm nhìn siêu trăng xanh trong thập kỷ này.

Cơ hội cuối cùng chiêm ngưỡng siêu trăng xanh trong thập kỷ này - 1

Hình minh họa cho siêu trăng xanh (Ảnh: Getty).

Tháng 8 này chúng ta vừa chứng kiến một lần trăng tròn vào ngày 1, nhưng điều kì diệu là vẫn còn một cơ hội hiếm hoi để chiêm ngưỡng trong tháng một lần trăng tròn nữa, còn được gọi là siêu trăng xanh.

Trên thực tế, hiện tượng siêu trăng xanh sắp xảy ra là vô cùng hiếm gặp, và sẽ phải mất 9 năm nữa nó mới có thể xảy ra. Vì thế ngày rằm tới đây sẽ là lần cuối cùng bạn có thể ngắm nhìn siêu trăng xanh trong thập kỷ này.

Trăng tròn quanh điểm cận địa, hay còn gọi là siêu trăng, xảy ra bất cứ khi nào mặt trăng tròn tại điểm gần nhất của nó so với Trái Đất. Vào thời điểm này, Mặt Trăng nhìn to hơn 8% và sáng hơn 16% khiến nó trở thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Lần trăng tròn đầu tháng vừa rồi là một siêu trăng, và lần tới đây cũng vậy.

Vì thế, cuối tháng này chúng ta không chỉ nhìn thấy một siêu trăng xanh hiếm hoi mà điều đặc biệt là nó sẽ là lần siêu trăng thứ hai liên tiếp. Đây là một sự kiện hiếm gặp bởi vì chỉ có 4 lần siêu trăng trong một năm, mà hai lần liền nhau trong cùng 1 tháng thì quả là một dịp đặc biệt.

Thực ra, sự xuất hiện trăng xanh không quá lạ lẫm, vì nó xảy ra sau ít nhất 2,5 năm/lần. Tuy nhiên, hiện tượng này đủ đặc biệt để người ta sử dụng thành ngữ "chỉ một lần trong mỗi dịp xuất hiện trăng xanh" để nói lên một điều gì đó rất hiếm xảy ra nhưng sẽ tái diễn.

Tuy vậy, siêu trăng xanh thì hiếm hơn thế nhiều. Và lần tới đây nó xảy ra, bạn có thể quan sát vào ngày 31/8, giờ cực đại sẽ là 8 giờ 36 phút sáng. Vậy hãy lên lịch và đừng bỏ lỡ cơ hội 10 năm có một này nếu bạn là người đam mê quan sát thiên văn.

Theo bgr.com