Cô bé sinh ra với bào thai song sinh nằm… trong bụng

(Dân trí) - Một người phụ nữ Colombia đã hạ sinh một bé gái được phát hiện có thêm “chị em sinh đôi” trong bụng.

Trường hợp này được cho là một trường hợp cực hiếm hoi của thai nhi. Trước đó trên thế giới có chưa đầy 100 trường hợp được báo cáo.

Cô bé đặc biệt có tên Itzamara được sinh ra gần đây, cùng với cặp song sinh, ở khu vực cảng biển Barranquilla của Colombia.

Cô bé sinh ra với bào thai song sinh nằm… trong bụng  - 1
Cô bé Itzamara ở Colombia đã mang trong mình bào thai song sinh khi còn trong bụng mẹ. Đây là trường hợp “thai trong thai” cực hiếm.

Theo báo cáo của tờ báo địa phương El Heraldo, các bác sĩ nhận thấy sự bất thường trong khi Itzamara vẫn còn trong bụng mẹ của cô bé, Monica Vega.

Khi siêu âm vào tuần thứ 35 của thai kỳ, họ nhận thấy em bé dường như bị u nang, nhưng kiểm tra kỹ hơn cho thấy nó thực sự là một "bào thai" nằm trong bụng.

Một trong những điều kỳ lạ và hấp dẫn nhất được thấy trong y học, bác sĩ Miguel Antonio Parra Saattedra, người giải quyết ca sinh kì lạ tại phòng khám La Merced ở Barranquilla cho biết.

Itzamara được sinh ra lúc 37 tuần tuổi với cân nặng là 3,2 kg. Chỉ một ngày sau khi cô sinh ra, các bác sĩ đã phải thực hiện phẫu thuật để loại bỏ người chị em song sinh trong bụng của bé.

"Chúng tôi đã trao đổi với người mẹ vì đây là một sự kiện cực kỳ hiếm gặp. Trên thực tế, hầu hết mọi người không biết rằng hiện tượng này có thể xảy ra với con người", Tiến sĩ Parra Saattedra nói thêm.

Bào thai song sinh chỉ dài 14 mm, không có tim, không có não và chỉ có chân tay thô sơ. Sau khi cắt dây rốn, thai nhi đã chết.

Các nhà khoa học không chắc chắn tại sao thai nhi có thể phát sinh trong bụng cô bé. Tuy nhiên, nó được cho là xảy ra trong vài tuần đầu tiên của thai kỳ sau khi một bào thai quấn quanh và bao bọc người kia.

Bào thai song sinh sau đó trở thành người ký sinh và dựa vào nguồn cung cấp máu của người chị. Đây là một khối u tế bào mầm được tạo thành từ một số loại mô khác nhau, chẳng hạn như tóc, cơ, móng hoặc xương. Do đó, một khối u phát triển cao có thể trông giống như một bào thai kém phát triển.

Sau ca phẫu thuật, đối với Itzamara, hiện tại có sức khỏe tốt và đang trên đường hướng tới sự hồi phục hoàn toàn.

Itzamara chỉ có một vết sẹo nhỏ trên bụng và vẫn là một đứa trẻ bình thường ngoại trừ việc cả thế giới biết về Itzamara, tiến sĩ Parra-Saattedra nói với tờ New York Times.

Trang Phạm (Theo IFL Science)