Chuột "siêu miễn nhiễm" với chất độc có thể làm bùng nổ loài gặm nhấm ở Anh

Trang Phạm

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới, một số loài chuột đang phát triển một "gene kháng thuốc" ở Vương quốc Anh.

Chuột siêu miễn nhiễm với chất độc có thể làm bùng nổ loài gặm nhấm ở Anh - 1

Nước Anh đối mặt với sự bùng nổ về số lượng chuột trong năm 2021 với 3/4 hiện đã miễn nhiễm với chất độc.

Các thử nghiệm cho thấy 74% trong số chúng hiện có "gene kháng thuốc", có nghĩa là chúng không thể bị giết bởi các chất độc thông thường.

Những chuyên gia kiểm soát dịch hại cho rằng năm 2021 có thể là năm của loài chuột vì đã chứng kiến sự gia tăng dân số của chúng.

Họ tin rằng nếu không có một mùa đông lạnh giá để kìm hãm con số, thì năm 2021 dân số chuột ở Anh có thể tăng vọt.

Dữ liệu mới được công bố từ cuộc khảo sát của Chiến dịch sử dụng thuốc diệt chuột có trách nhiệm năm 2019-20 cho thấy 74% chuột mang gene kháng các loại thuốc diệt chuột phổ biến.

Ở một số địa phương ở Anh, 20% có 2 gene khác nhau, khiến chúng có khả năng siêu kháng thuốc.

Mặc dù một con chuột như vậy đã được tìm thấy vào năm 2017, nhưng đây là lần đầu tiên ở Anh người ta tìm thấy tình trạng ở quy mô này với những khó khăn tiềm ẩn trong việc kiểm soát loài gặm nhấm gây hại.