Chiến dịch đặc biệt giúp Italy giới thiệu khoa học công nghệ ra thế giới

Bảo Khánh

(Dân trí) - Bên cạnh lĩnh vực thời trang, thiết kế, nước Ý cũng nổi tiếng với các lĩnh vực Cơ sở hạ tầng và năng lượng bền vững; Công nghiệp ô tô và hàng hải; Công nghệ hàng không vũ trụ...

Ngày 28/10 vừa qua, Đại sứ quán Italia kỷ niệm 1 năm chiến dịch "Đất nước Ý - Phi thường từ những điều giản dị: beIT" tại Trung tâm văn hóa Ý Casa Italia, Hà Nội.

Chiến dịch đặc biệt giúp Italy giới thiệu khoa học công nghệ ra thế giới - 1

Đại sứ quán Italia kỷ niệm 1 năm chiến dịch "Đất nước Ý - Phi thường từ những điều giản dị: beIT" tại Hà Nội.

Chiến dịch này tập trung vào 9 lĩnh vực thế mạnh: Cơ sở hạ tầng và năng lượng bền vững; Công nghiệp ô tô và hàng hải; Máy móc, tự động hóa và linh kiện; Thời trang, hàng xa xỉ và phong cách sống; Thiết kế; Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; Công nghệ hàng không vũ trụ và an ninh tiên tiến; Văn hóa và giải trí; Thực phẩm nông nghiệp.

Chiến dịch "Đất nước Ý - Phi thường từ những điều giản dị: beIT" chính thức khởi động từ tháng 10/2021 bởi Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia cùng với Thương vụ Italia.

beIT mang đến những dấu ấn về văn hóa, con người và tinh thần tiên phong với những sản phẩm dịch vụ chất lượng toàn cầu của nước Ý. Tinh thần ấy được khơi nguồn từ 6 giá trị cốt lõi "sáng tạo, đam mê, di sản, đổi mới, phong cách và đa dạng".

Tại Việt Nam, chiến dịch được ra mắt vào tháng 12/2021 tại Triển lãm thực phẩm và đồ uống Italy "A taste of Italy Everyday - Hương vị nước Ý mỗi ngày" diễn ra tại Hà Nội, và tiếp tục được giới thiệu sau đó tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua "Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week".

Kể từ đó đến nay, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến thương mại đã được tổ chức thu hút sự quan tâm của công chúng Việt Nam.

Chiến dịch cũng trở nên đặc biệt hơn với một ý nghĩa "xanh": cứ mỗi 10.000 lượt xem video trên kênh YouTube chính thức, sẽ có một cây xanh được trồng tại 3 vùng Basilicata, Tuscany và Puglia của nước Ý, tạo nên những khu rừng "Made in Italy" đầu tiên, góp phần làm cho Trái Đất xanh hơn.