Các phi hành gia của Mỹ, Nga và Nhật Bản trở về từ trạm vũ trụ quốc tế ISS

(Dân trí) - Ba phi hành gia đã hạ cánh an toàn tại Kazakhstan vào ngày chủ nhật vừa rồi sau một nhiệm vụ kéo dài 115 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, trong đó có cả phi hành gia người Mỹ Kate Rubins – người đầu tiên thực hiện phương pháp sắp xếp chuỗi AND trong vũ trụ.

Vào ngày 30/10, khoang vũ trụ Soyuz MS của Nga mang theo phi hành đoàn gồm các phi hành gia: Kate Rubins, Anatoly Ivanishin và Takuya Onishi trở về từ trạm ISS, đã hạ cánh ở 1 khu vực hẻo lánh thuộc Kazakhstan, cách Dzhezkazgan khoảng 150km về phía đông nam.
Vào ngày 30/10, khoang vũ trụ Soyuz MS của Nga mang theo phi hành đoàn gồm các phi hành gia: Kate Rubins, Anatoly Ivanishin và Takuya Onishi trở về từ trạm ISS, đã hạ cánh ở 1 khu vực hẻo lánh thuộc Kazakhstan, cách Dzhezkazgan khoảng 150km về phía đông nam.

Cơ quan điều hành nhiệm vụ của Nga đã xác nhận các phi hành gia: Rubins của NASA, Anatoly Ivanishin của Roscosmos và Takuya Onishi của Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản, đã hạ cánh vào lúc 3h58’ giờ GMT và phi thuyền Soyuz đã hạ cánh ở thế thẳng đứng.

Sau 1 chuyến bay từ phòng thí nghiệm trên vũ trụ, bộ ba phi hành gia này đã hạ cánh xuống phía đông nam của vùng thảo nguyên Kazakh ở Zhezkagan trong điều kiện thời tiết trong lành nhưng cũng rất lạnh giá.

Nhà sinh học phân tử Rubins và Onishi đều trở về sau nhiệm vụ đầu tiên của họ trong vũ trụ, trong khi đó, chỉ huy chuyến bay này – Ivanishin đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên kéo dài 5 tháng trên trạm ISS từ 5 năm trước.

Đoạn phim về khu vực hạ cánh chiếu trên kênh truyền hình của NASA cho thấy hình ảnh Rubins đang mỉm cười sau khi được kéo ra cuối cùng từ mô-đun hạ cánh của tàu Soyuz.

Ivanishin – người đầu tiên ra khỏi phi thuyền phát biểu “mọi người đều cảm thấy rất tuyệt vời”.

Sau khi họ được đưa tới thành phố Kazakh của Karaganda, Ivanishin sẽ tới Star City ở ngay bên ngoài Moscow để thực hiện các công việc còn lại sau nhiệm vụ, trong khi Rubins và Onishi sẽ bay đến Houston.

Các thành viên của phi hành đoàn vừa trở về từ trạm ISS: (theo thứ tự từ trái sang) Kate Rubins, Anatoly Ivanishin và Takuya Onishi. Bức ảnh được chụp sau 1 hội nghị ở Baikonur ngày 6/7/2016.
Các thành viên của phi hành đoàn vừa trở về từ trạm ISS: (theo thứ tự từ trái sang) Kate Rubins, Anatoly Ivanishin và Takuya Onishi. Bức ảnh được chụp sau 1 hội nghị ở Baikonur ngày 6/7/2016.

Chuyến bay quay trở về Trái đất này đã đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trên phòng thí nghiệm quỹ đạo về thế hệ mới của tàu vũ trụ Soyuz với các tính năng mới được nâng cấp.

Nghiên cứu ADN trên vũ trụ

Sự tham gia của nhân vật mới là Rubins trong nhiệm vụ này đã tạo ra sự phấn khích đặc biệt sau khi NASA thông báo cho các nhà khoa học về kế hoạch thực hiện sắp xếp chuỗi ADN trên trạm vũ trụ ISS lần đầu tiên trên thế giới.

Vào tháng 8, Rubins đã sắp xếp thành công trình tự ADN trên các mẫu của chuột, vi-rút và vi khuẩn bằng 1 thiết bị gọi là MinION, trong khi các nhà nghiên cứu trên trái đất cũng đồng thời sắp xếp trình tự các mẫu giống hệt như vậy.

NASA cho biết nghiên cứu về bộ sắp xếp trình tự phân tử sinh học có thể giúp xác định các vi khuẩn có khả năng gây nguy hiểm trên tàu ISS và chẩn đoán bệnh trong vũ trụ.

Tàu vũ trụ Soyuz MS- 1 của Nga mang theo phi hành đoàn bao gồm Kate Rubins, Anatoly Ivanishin và Tkuya Onishi lên trạm ISS. Tàu Soyuz MS – 1 được phóng lên trạm ISS vào ngày 7/7/2016 từ sân bay Baikonur do Nga thuê lại của Kazakhstan.
Tàu vũ trụ Soyuz MS- 1 của Nga mang theo phi hành đoàn bao gồm Kate Rubins, Anatoly Ivanishin và Tkuya Onishi lên trạm ISS. Tàu Soyuz MS – 1 được phóng lên trạm ISS vào ngày 7/7/2016 từ sân bay Baikonur do Nga thuê lại của Kazakhstan.

Rubins cũng là người phụ nữ đầu tiên lên trạm ISS, kể từ khi Smantha Cristoforetti - phi hành gia người Italy trở về trái đất với kỷ lục về chuyến bay dài nhất trên vũ trụ của 1 người phụ nữ (199 ngày) vào tháng 6 năm ngoái.

Nữ phi hành gia 56 tuổi người Mỹ Peggy Whitson sẽ tham gia vào phi hành đoàn toàn nam giới cùng với phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet và Oleg Novitskiy người Nga, xuất phát từ sân bay Baikonur vào ngày 17/11 tới đây.

Thời gian xuất phát đã được lùi lại 48 ngày vì các giới chức của Nga cần tìm điều kiện ghép nối tốt hơn.

Whitson là nữ phi hành gia có kinh nghiệm nhất của NASA và sẽ chỉ huy trạm ISS lần thứ 2. Bà đã trở thành nữ chỉ huy đầu tiên của trạm ISS trong lần thứ 2 thực hiện nhiệm vụ lên vũ trụ vào năm 2007.

Pesquet – 38 tuổi là người có chuyến bay lần đầu tiên, và cũng là người Pháp đầu tiên được Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) gửi tới trạm ISS kể từ năm 2008. Anh đã phát biểu trong 1 cuộc họp báo trước chuyến bay vào ngày thứ 4 tuần trước rằng anh lo sợ sẽ làm mọi người thấy “đau” vì dự định sẽ mang 1 chiếc kèn saxophone lên vũ trụ.

Phi thuyền chở hàng Cygnus của ATK có thể nhìn thấy từ cửa sổ mô-đun Cupola trên trạm ISS vào ngày 23/10/2016
Phi thuyền chở hàng Cygnus của ATK có thể nhìn thấy từ cửa sổ mô-đun Cupola trên trạm ISS vào ngày 23/10/2016

Các phi hành gia Shane Kimbrough và Andrei Borisenko của NASA, và Sergei Ryzhikov của Roscosmos đang ở trên phòng thí nghiệm quỹ đạo, được phóng từ sân bay vũ trụ ngày 19/10 sau khi đã trì hoãn trước đó.

Từ năm 1998, phòng thí nghiệm không gian đã quay xung quanh Trái đất với vận tốc khoảng 28.000 km/h.

Việc bay lên vũ trụ đã trở thành 1 trong số ít các lĩnh vực hợp tác quốc tế giữa Nga và phương Tây không bị chấm dứt do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Anh Thư (Theo Phys)