Các nhà khoa học Việt bàn giải pháp ứng phó với virus Vũ Hán

(Dân trí) - Chiều ngày 30/1, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, các nhà khoa học đến từ Bộ y tế, trường Học viện Quân y, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện Pasteur TP.HCM… đã cùng họp bàn để đưa ra giải pháp ứng phó với virus Vũ Hán.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, với tốc độ lây nhanh của virus Vũ Hán ở Trung Quốc cho thấy tình hình phức tạp của dịch bệnh này. Hiện nay vẫn chưa có vắc xin đặc trị, nguồn gốc gây bệnh thì có nhiều giả thuyết từ các kết quả nghiên khác nhau nhưng qua việc hai cha con người Trung Quốc bị bệnh khi người bố sang Việt Nam thăm con có thể khẳng định virus này lây từ người sang người. Chính vì thế, Việt Nam cần chủ động trong công tác phòng, chống dịch virus Vũ Hán.

Theo đánh giá của các chuyên gia đầu ngành y tế, hiện nay tình hình dịch ở Việt Nam đang được kiểm soát tốt. Lợi thế của Việt Nam là tiếp cận được rất sớm với ca bệnh lây từ người sang người ngoài Trung Quốc, đáng mừng hơn một bệnh nhân Trung Quốc mắc bệnh đã được chữa khỏi. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có bệnh nhân người Việt nào mắc phải virus Vũ Hán, hầu hết các bệnh bệnh nhân người Việt đang ở dạng nghi ngờ cần phải cách ly chưa phải điều trị vì chứng virus Vũ Hán.

“Nếu có người Việt mắc phải virus này thì tình trạng sẽ phức tạp hơn rất nhiều bởi khả năng lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn khi Việt Nam vừa kết thúc kì nghỉ tết và đã quay trở lại làm việc, sắp tới còn có nhiều lễ hội, nhất là miền  Bắc khi đang ở trong điều kiện thời tiết lạnh ”, các nhà khoa học tham dự cuộc họp chia sẻ.

Các nhà khoa học Việt bàn giải pháp ứng phó với virus Vũ Hán - 1

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc trao đổi với các nhà khoa học chiều ngày 30/1. 

Trao đổi tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho rằng, mặc dù Việt Nam vẫn được các tổ chức y tế quốc tế quan tâm hỗ trợ, Tổ chức Y tế Thế giới cũng cung cấp vật mồi cho Việt Nam trong việc xét nghiệm chủng virus Corona mới nhưng các nhà khoa học Việt Nam cùng cần quyết liệt vào cuộc để có phản ứng đúng mức với dịch bệnh mới này trên cơ sở khoa học.

Các nhà khoa học Việt bàn giải pháp ứng phó với virus Vũ Hán - 2

GS.TS. Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

GS.TS. Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phân tích thêm: Hiện nay vật mồi để thực hiện xét nghiệm còn rất hạn chế, số người nghi nhiễm virus corona mới thì lại có xu hướng tăng nên việc Việt Nam cần phải chủ động nghiên cứu để có bộ kit, test nhanh… Việc này rất quan trọng bởi phải xác định các ca bệnh dương tính hay âm tính với virus Vũ Hán thì mới có biện pháp xử lý kịp thời.

GS.TS. Lê Bách Quang – Thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 phân tích: Cơ sở khoa học để trả lời virus Vũ Hán còn nhiều điều phải nghiên cứu, bệnh, dịch tễ còn chưa rõ vì đây là biến chủng mới nên chưa thể khẳng định được. Đường lây, nguồn gốc lây bệnh cũng chưa rõ, chẩn đoán chưa có kit nên lấy gì để khẳng định dương tính hay âm tính với virus corona mới.

Trong tình hình cấp bách và nguy cơ bùng phát lớn hơn SARS nên phải phản ứng nhanh, phải mở ra các đề tài nghiên cứu như sản xuất kit, ngay từ bây giờ phải nghiên cứu về dịch tễ học và phải tư vấn với Chính phủ về phản ứng ứng phó…

“Từ trước Tết đã có nhóm nghiên cứu của trường Học viện Quân y xây dựng sản xuất kit bằng chủng mới, đã đặt mồi trong tuần tới mồi sẽ về, đã liên hệ với nhà khoa học ở Đức, hai tuần tới mẫu chứng dương sẽ về. Dự kiến test nhanh 2 -3 giờ có thể cho ra kết quả. Song phải mất thời gian khoảng 2 đến 3 tháng có thể cho ra bộ kit test nhanh”, GS Quang thông tin.

Tuy nhiên các nhà khoa học tham dự cuộc họp cho rằng, với việc 2 đến 3 tháng mới ra được bộ kit test nhanh là quá chậm nên cần phải xúc tiến nhanh hơn.

Thống nhất quan điểm với các nhà khoa học, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đề nghị các nhà khoa học cần tập trung nghiên cứu xây dựng bộ kit test nhanh trong thời gian sớm nhất, bên cạnh đó cũng xây dựng các đề tài nghiên cứu về dịch tễ học với chủng virus corona mới, nghiên cứu về lâm sàng chủng virus để từ đó nghiên cứu vắc xin điều trị.

Liên quan đến hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cũng như tài chính thực hiện nhiệm, Thứ trưởng Tạc khẳng định sẽ tháo gỡ để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà khoa học bởi đây là nhiệm vụ cấp bách và vô cùng quan trọng. Những vấn đề vướng mắc cũng sẽ được Thứ trưởng thông tin lại với Lãnh đạo Chính phủ trong cuộc họp chiều cùng ngày.

Theo thông tin tại cuộc họp Chính phủ chiều ngày 30 tháng 01 năm 2020 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đến 15h20 phút, các mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho kết quả thêm 03 ca nhiễm nCoV dương tính là công dân Việt Nam, trở về từ Vũ Hán.

Hiện tại, 1 ca đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 02 trường hợp còn lại đang cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Nhiệt đới trung ương.

Nguyễn Hùng