Các nhà khoa học cho bộ não lợn sống ngoài cơ thể 36 giờ

(Dân trí) - Các nhà khoa học Mỹ đã có thể làm cho bộ não của lợn hoạt động trong 36 giờ bên ngoài cơ thể con vật. Kết quả thí nghiệm được mô tả trong Tạp chí MIT Technology Review.

Các nhà khoa học cho bộ não lợn sống ngoài cơ thể 36 giờ - 1

Các nhà khoa học đã sử dụng khoảng 200 bộ não của lợn từ lò mổ và kết nối chúng với hệ thống hỗ trợ sự sống khép kín BrainEX, cung cấp máu oxy hóa cho não. Hóa ra não có thể làm việc bên ngoài cơ thể trong hơn một ngày.

Não không thể suy nghĩ trong tình trạng như vậy vì có sự can thiệp với các chất không cho phép các mô sưng lên. Nhưng các nhà khoa học ngạc nhiên thấy rằng hàng tỷ tế bào riêng lẻ trong não đã tỏ ra khỏe mạnh và có khả năng hoạt động bình thường.

Bộ não của lợn có nhiều điểm chung với não người. Theo các nhà khoa học, công việc tiếp theo trong lĩnh vực này sẽ cho phép bảo tồn bộ não con người ngoài cơ thể.

"Đây là một sự phát minh độc đáo, nhưng không quá khác nhau với việc lưu trữ thận" — các nhà nghiên cứu lưu ý.

M.P (Theo Sputnik)