Các hành tinh bí ẩn đang “lang thang” giữa các vì sao có thể “chứa sự sống”

(Dân trí) - Các nhà khoa học tuyên bố rằng các hành tinh có kích thước giống Trái Đất mới được phát hiện có thể đưa chúng ta tới gần hơn bao giờ hết khả năng phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh.

Các hành tinh bí ẩn đang “lang thang” giữa các vì sao có thể “chứa sự sống” - 1

Các hành tinh “lang thang” mới phát hiện này được tìm thấy khi đang băng qua dải thiên hà ở giữa các vì sao, chứ không phải quay quanh mặt trời của chúng – và chúng có thể đang chứa sự sống ngoài hành tinh.

Những ngoại hành tinh này không có ánh sáng mặt trời – tuy nhiên chúng có thể có các lỗ thông hơi thủy nhiệt nằm ở gần các miệng núi lửa dưới nước và phun ra nước nóng.

Các nhà khoa học cho rằng nhiệt lượng từ quá trình hình thành của các hành tinh và sự phân rã các nguyên tố phóng xạ trong đá khiến cho nó trở thành nơi phù hợp với sự sống – và dường như có hàng tỷ những hành tinh như vậy.

Được phát hiện cùng với các hành tinh có kích thước giống Trái Đất là các “siêu Trái Đất” – những hành tinh to bằng khoảng từ 2 đến 10 lần Trái Đất.

Các nhà khoa học khác thì cho rằng những hành tinh như vậy có thể có các hồ nước, đại dương và các lỗ thông thủy nhiệt – cũng giống như trên hành tinh của chúng ta.

Theo nhà nghiên cứu Przemek Mroz, “những sự việc này xảy ra trong thang thời gian rất ngắn nên rất khó để quan sát, và cũng thật khó khăn – nếu như không muốn nói là không thể - chứng minh hoặc bác bỏ đặc điểm này của chúng, vì những hành tinh này trôi nổi tự do.

“Hiệu suất phát hiện những thang thời gian này là rất thấp, có nghĩa là chỉ cần phát hiện được rất ít thì cũng có thể ám chỉ sự tồn tại của một số lượng cực lớn các hành tinh có kích thước giống Trái Đất đang trôi nổi tự do hoặc có quỹ đạo cực kỳ rộng lớn.Các nhiệm vụ không gian tiếp theo trong tương lai – chẳng hạn như WFIRST và Euclid – sẽ có thể khám phá được các sự kiện ngắn ngủi này một cách chi tiết hơn”.

Các nhà khoa học cũng cho rằng, nhờ vào hiệu ứng nhà kính do có chứa một lượng lớn khí hy-đrô, những hành tinh này có thể đủ ấm áp để hỗ trợ cho sự sống.

Trước đó, các nhà nghiên cứu cũng tuyên bố rằng các công nghệ mới đột phá có thể giúp chúng ta tìm thấy sự sống trên Enceladus – mặt trăng lớn thứ sáu của sao Thổ.

Anh Thư (Theo Daily Star)