Các đường vẽ Nazca ở Peru được tạo ra để thu hút người ngoài hành tinh?

(Dân trí) - Theo một giả thuyết mới, các đường vẽ Nazca nổi tiếng ở Peru được tạo ra để thu hút người ngoài hành tinh cổ đại.

Các đường vẽ Nazca ở Peru được tạo ra để thu hút người ngoài hành tinh? - 1

Người ta cho rằng, những đường màu trắng huyền bí ở Peru đã được vẽ từ 500 năm trước công nguyên.

Một loạt các hình học và các hình vẽ trên mặt đất mô tả nhiều loại động vật khác nhau trong đó có cá, khỉ và cả những hình vẽ trông như con người.


Phi hành gia.

Phi hành gia.


Hình vẽ khỉ dài tới 105 mét.

Hình vẽ khỉ dài tới 105 mét.


Hình vẽ chó dài 52 mét.

Hình vẽ chó dài 52 mét.


Cá voi.

Cá voi.


Hình vẽ chim ưng.

Hình vẽ chim ưng.

Chúng nằm cách thủ đô Lima của Peru khoảng 400km về phía nam, và được cho rằng là do nền văn minh Nazca tạo ra từ khoảng 500 đến 200 năm trước công nguyên.

Có khoảng 800 đường thẳng, 300 kiểu hình học và 70 hình vẽ động thực vật – một trong số đó có chiều dài lên tới 370 mét.


Các đường vẽ Nazca được tìm thấy ở Peru.

Các đường vẽ Nazca được tìm thấy ở Peru.

Các chuyên gia vẫn chưa chắc chắn về mục đích của những hình vẽ này, nhưng những người theo thuyết âm mưu thì cho rằng những hình vẽ này được tạo ra để thu hút người ngoài hành tinh và chúng được vẽ với kích thước lớn như vậy là để người ngoài hành tinh có thể nhìn thấy từ trong vũ trụ.

Trang mạng Ranker cho rằng “các đường vẽ Nazca được tạo ra để thu hút người ngoài hành tinh”.


Không ai chắc chắn về mục đích của các đường vẽ Nazca.

Không ai chắc chắn về mục đích của các đường vẽ Nazca.

Có ý kiến nhận xét “những hình vẽ thể hiện rất rõ ràng các loài cá, khỉ, nhện và cả con người này đều có thể nhìn thấy từ không gian. Các dạng hình học cũng có hàng chục đường thẳng rất dài”, hay “những hình vẽ này rõ ràng là do con người tạo ra và chỉ có thể nhận ra khi nhìn từ trên cao – rất có thể đó là tín hiệu cho người ngoài hành tinh”.

Để hỗ trợ thêm cho giả thuyết này, đầu năm nay, một số thi thể – trong đó có thi thể chỉ có ba ngón tay – đã được tìm thấy trong một ngôi mộ ở gần các đường vẽ Nazca và một số nhà nghiên cứu cho rằng đó có thể là một loài chưa từng được phát hiện, hoặc thậm chí là người ngoài hành tinh.


Một hình vẽ chim ruồi dài 93 mét.

Một hình vẽ chim ruồi dài 93 mét.


Chúng cũng có thể là biểu tượng cho các Vị thần Nazca.

Chúng cũng có thể là biểu tượng cho các Vị thần Nazca.

Tuy nhiên, đối với những người đang hy vọng đó là bằng chứng của việc người ngoài hành tinh đến thăm Trái Đất, các mẫu vật này đã được kết luận rằng 100% giống với ADN của con người.

Một số ý kiến phản đối luận điểm trên cho rằng, các đường vẽ Nazca có thể bắt nguồn từ một hành vi mang tính nghi lễ, chẳng hạn như phải vẽ thật lớn để các vị thần của họ có thể nhìn thấy từ trên thiên đường.

Một số khác thì cho rằng chúng được vẽ ra nhằm giúp định hướng trong vùng sa mạc vốn có rất ít cột mốc đánh dấu.

Các chuyên gia đến từ trường Đại học Yamagata thì tin rằng các hình vẽ này được tạo ra với mục đích trang trí cho con đường dẫn đến trung tâm nghi lễ cổ đại Cahuachi của Nazca – nơi thực hiện các nghi lễ và chôn cất.

Ngọc Anh (Tổng hợp)