Các cô gái ở nông thôn đến với tình dục sớm hơn ở thành phố?

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã chứng minh rằng các cô gái thành thị bắt đầu có cuộc sống tình dục muộn hơn các cô gái nông thôn.

Các cô gái ở nông thôn đến với tình dục sớm hơn ở thành phố? - 1

Một nghiên cứu về chủ đề này được xuất bản trên trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Hoa Kỳ.

Nghiên cứu mới này đã thu hút hơn 10 000 phụ nữ Mỹ từ 18 đến 44 tuổi. Các nhà khoa học đã xác lập được rằng các cô gái sống ở làng quê chia tay với sự trinh trắng trung bình lúc16,6 tuổi, trong khi các cô gái thành phố muộn hơn gần một năm — lúc 17,4 tuổi.

Ở độ tuổi 18, khoảng 80% cô gái ở nông thôn và 68% phụ nữ thành thị đã hoạt động tình dục. Những phát hiện này phá vỡ khuôn mẫu rằng các đại diện nữ ở nông thôn ít có khả năng quan hệ tình dục trước hôn nhân vì tính tôn giáo cao hơn.

Ngoài ra, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ở làng quê, các cô gái có nhiều khả năng kết hôn và sinh con hơn ở thành phố. Vì vậy, nếu chỉ có khoảng 19% dân số thành thị có ít nhất ba con, thì gần một phần tư các cô gái nông thôn quyết định làm điều đó.

M.P (Theo Sputnik)