Các bệnh viện ở Mỹ báo động cao về nhiễm nấm chết người

(Dân trí) - Các quan chức y tế đã xác nhận mười ba trường hợp nhiễm nấm đôi khi gây chết người và thường kháng thuốc, Candida Auris, đã được báo cáo lần đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Các nhiễm trùng, thường lây lan trong bệnh viện và các cơ sở y tế khác, đã được các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) xác định vào tháng 6 năm 2016 như là một mối đe dọa toàn cầu đang nổi lên.

Bốn trong số các bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh này đã chết, mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, CDC cho biết.


Bốn trong số các bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh C. Auris đã chết, mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng

Bốn trong số các bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh C. Auris đã chết, mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng

“Chúng ta cần phải hành động ngay để hiểu rõ hơn, cô lập và ngăn chặn sự lây lan của nấm kháng thuốc này", Giám đốc CDC Tom Frieden cho biết.

“Đây là một mối đe dọa đang nổi lên và chúng ta cần phải bảo vệ các bệnh nhân dễ bị tổn thương và những người khác."

Báo cáo hàng tuần Tình trạng bệnh tật và tử vong của CDC (MMWR) mô tả bảy trong số các trường hợp đã xảy ra giữa tháng 5 năm 2013 và tháng Tám năm 2016.

Sáu trường hợp khác đã được xác định sau thời hạn được báo cáo và vẫn đang được điều tra. Bảy trường hợp đầu tiên được báo cáo ở New York, Illinois, Maryland và New Jersey.

"Tất cả các bệnh nhân có tình trạng bệnh nghiêm trọng và phải nhập viện trung bình 18 ngày khi C. Auris được xác định".

Trong bốn người đã chết, "không rõ liệu các ca tử vong có liên quan với nhiễm C. Auris hoặc điều kiện y tế cơ bản."

Tổng cộng có 71 phần trăm các chủng C. Auris từ các bệnh nhân Mỹ cho thấy có sự kháng thuốc, làm cho việc điều trị khó khăn hơn", báo cáo của CDC nói thêm.

"Các mẫu của chủng C. Auris từ các nước khác đã được thấy là kháng với cả ba loại thuốc kháng nấm chính.'


Candida Auris là một loại nấm từ cùng một gia đình như các vi khuẩn Candida (ảnh dưới kính hiển vi gây bệnh tưa miệng - nhưng nó có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng nghiêm trọng)

Candida Auris là một loại nấm từ cùng một gia đình như các vi khuẩn Candida (ảnh dưới kính hiển vi gây bệnh tưa miệng - nhưng nó có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng nghiêm trọng)

Mặc dù các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy các chủng ở Mỹ có liên quan đến các chủng từ Nam Á và Nam Mỹ, không ai trong số các bệnh nhân đã từng đến hoặc có bất kỳ một sự liên kết trực tiếp đến các khu vực này.

Các quan chức y tế tin rằng các bệnh nhiễm trùng ở Mỹ đã có tại địa phương. "Có vẻ như C. Auris đến Mỹ chỉ trong vài năm qua," Tom Chiller, giám đốc cơ quan về bệnh nấm của CDC cho biết.

"Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ với các đối tác để hiểu rõ hơn về loại nấm này và cách nó lây lan như thế nào để có thể cải thiện các khuyến ​​nghị về kiểm soát nhiễm khuẩn và giúp bảo vệ con người.”

Linh Trang (Theo Dailymail)