Các bác sỹ phát hiện thêm một loại thuốc tiềm năng để chữa Covid-19

(Dân trí) - Một bác sỹ ở Seattle, Mỹ mắc Covid-19 nặng đến mức tính mạng bị đe dọa, nhưng đã được cứu sống nhờ một loại thuốc thử nghiệm.

Các bác sỹ phát hiện thêm một loại thuốc tiềm năng để chữa Covid-19 - 1

Hầu hết người bệnh Covid-19 chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc thậm chí không có triệu chứng nào. Nhưng người già, người có bệnh nền hoặc có các vấn đề khác về sức khỏe sẽ dễ trở thành những ca bệnh Covid-19 nặng, có thể dẫn đến tử vong.

Do không có cách chữa nên không có gì đảm bảo rằng một người bệnh sẽ qua khỏi một khi người đó đã nặng đến mức có biến chứng hô hấp, trong khi máy thở và liệu pháp oxygen không phải lúc nào cũng có đủ cho bệnh nhân sử dụng. Khắp nơi trên thế giới, các bác sỹ đang nỗ lực bằng mọi cách tìm ra những loại thuốc để giúp cho người bệnh vượt qua được khó khăn. Thời gian qua chúng ta đã nghe nói đến thuốc hydroxychloroquine hay chloroquine, nhưng nhiều loại thuốc khác ít được biết đến hơn cũng đang được thử nghiệm.

Một bằng chứng mới nhất, tuy chưa được khoa học công nhận, là ca bệnh của một bác sỹ cấp cứu ở Trung tâm Y tế Evergreen, Seattle, Mỹ, bác sỹ Ryan Padgett. Ông là một trong những trường hợp hiếm hoi vượt qua được giai đoạn nguy kịch do virus corona mới gây ra.

Bác sỹ Padgett 44 tuổi, vốn là một người hoàn toàn khỏe mạnh, cao 1m92, nặng 113 kg, trước đây từng là ngôi sao bóng đá chơi cho đội Northwestern tham gia giải Rose Bowl năm 1996. “Lo lắng cho bản thân mình, một người đàn ông 44 tuổi khỏe mạnh ư, ý nghĩ đó không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi.” – bác sỹ này nói.

Ngày 12/3, ông trở thành bệnh nhân trong chính bệnh viện của mình và không lâu sau đó đã phải dùng máy thở. Rồi năm ngày tiếp theo, phổi và thận của ông bắt đầu suy, tim phải theo dõi liên tục bằng máy. Đồng nghiệp của ông đoán rằng ông chỉ còn sống được khoảng 1 ngày nữa. Nhưng chính khi đó, họ đã quyết định thử nghiệm một cách điều trị mà các bác sỹ ở Trung Quốc đã làm đối với những bệnh nhân Covid-19 nặng nhất của họ.

Khi đã bình phục và nhớ lại, bác sỹ Padgett nói rằng “cuộc cứu chữa của tôi diễn ra như trong phim ảnh chứ trên đời thực mấy khi xảy ra. Tôi chỉ là một người may mắn nhờ đồng nghiệp của tôi, những người đã nói với tôi rằng ‘Chúng tôi không đầu hàng. Chúng tôi sẽ thử áp dụng một cách này và sẽ cứu được anh’.

Bác sỹ Padgett sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế Thụy Điển vì ông cần phải dùng máy ECMO (có thể hiểu là máy tim phổi nhân tạo). Như thế vẫn chưa hết, ông còn bị bão cytokine tấn công, đây là một hiện tượng mà các các bác sỹ điều trị Covid-19 vẫn đang cố gắng tìm hiểu, mà về cơ bản là hệ miễn dịch phản ứng quá mạnh khiến cho cơ thể tự tiêu diệt chính mình, làm việc xấu nhiều hơn là việc tốt cho người bệnh.

Khi đó các đồng nghiệp đã cho bác sỹ Padgett dùng thuốc Actemra, một loại thuốc thường dùng để chữa viêm khớp dạng thấp, nhưng đã được cải tiến vào năm 2017 để chữa hiện tượng bão cytokine cho bệnh nhân ung thư. Sau 4 ngày dùng phối hợp thuốc Actemra và các liệu pháp khác, nồng độ oxygen trong máu của ông đã được cải thiện. Ngày 23/3, ông không cần phải dùng các máy móc hỗ trợ tích cực kia nữa. Sau 4 ngày tiếp theo, ông đã có thể tự thở và không phải gây mê nữa. Ngày 5/4 bác sỹ Padgett đã xuất viện.

Nhóm bác sỹ chữa cho ông cũng đã áp dụng các thuốc và liệu pháp tương tự để chữa cho một phụ nữ 33 tuổi bị bão cytokine.

Thuốc Actemra có thể không được nhiều người biết đến, nhưng đã được đề cập trong một bài báo trên Tạp chí phố Wall nói về các thuốc và vắc xin Covid-19 mà hãng dược phẩm Pfizer đang nghiên cứu. Trong bài báo đó, thuốc Actermra chỉ được nhắc đến như sau: Các loại thuốc kháng viêm khác, như là thuốc Actemra của hãng Roche đã cho thấy những dấu hiệu tích cực trên bệnh nhân Covid-19 gặp vấn đề về hô hấp.

Bài báo trên Tạp chí phố Wall cũng nêu rằng thuốc Xeljanz của hãng Pfizer cũng có thể dùng được cho các bệnh nhân không đáp ứng với thuốc kháng viêm Actemra của Roche. Nói cách khác, trường hợp của bác sỹ Padgett có thể có kết thúc có hậu nhưng không phải tất cả các bệnh nhân nặng cũng sử dụng thuốc như ông đều hồi phục thần kỳ như vậy. Cần có thêm các nghiên cứu để tìm ra những thuốc có thể chữa Covid-19 và giảm tỷ lệ tử vong.

Phạm Hường 

Theo BGR