Cá heo hình thành tình bạn thông qua… sở thích giống như con người

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Bristol, Zurich và Tây Úc đã tiết lộ rằng cá heo có xu hướng hình thành tình bạn thông qua những sở thích chung.

Chúng trông khá khác biệt với chúng ta, nhưng dường như khi kết bạn, cá heo thực sự rất giống với con người.

Cá heo hình thành tình bạn thông qua… sở thích giống như con người - 1
Các nhà khoa học vừa phát hiện cá heo cũng có xu hướng kết bạn qua sở thích chung.

Để có kết quả này, các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Bristol, Zurich và Tây Úc đã nghiên cứu hành vi của cá heo mũi chai khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ở Vịnh Shark - một khu vực di sản thế giới ở Tây Úc.

Địa điểm này là nơi duy nhất quan sát thấy cá heo sử dụng bọt biển làm công cụ tìm kiếm thức ăn. Kỹ thuật này giúp một số con cá heo tìm kiếm thức ăn ở các khu vực nước sâu hơn.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 37 con cá heo đực ở Vịnh Shark trong hơn 9 năm, bao gồm 13 miếng bọt biển và 24 miếng không xốp.

Tiến sĩ Simon Allen, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Kiếm thức ăn bằng bọt biển là một hoạt động tốn nhiều thời gian và đơn độc nên từ lâu người ta đã nghĩ rằng không phù hợp với nhu cầu của cá heo đực ở Vịnh Shark”.

Nghiên cứu này còn cho thấy, thực sự giống như con người, cá heo đực hình thành các mối quan hệ xã hội dựa trên sở thích chung.

Sự giống nhau giữa cá heo và con người không dừng lại ở đó. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng cá heo sống trong các nhóm xã hội chặt chẽ và cũng biết nói chuyện với nhau, giống như con người.

Cá heo cũng tham gia săn bắn hợp tác và truyền lại các kỹ năng của chúng cho các thành viên trẻ hơn trong nhóm của mình.

Minh Long

Theo Mirror