Boeing phóng thành công tàu vũ trụ cạnh tranh với SpaceX

Minh Khôi

(Dân trí) - Một dấu mốc quan trọng đã được thiết lập đối với Boeing và NASA.

Boeing phóng thành công tàu vũ trụ cạnh tranh với SpaceX - 1

Tàu vũ trụ Starliner của Boeing được phóng thành công sau nhiều lần trì hoãn (Ảnh: Space).

Vào lúc 10:52 sáng ngày 5/6 (giờ địa phương), Boeing đã phóng thành công sứ mệnh tàu vũ trụ có phi hành đoàn đầu tiên từ Tổ hợp phóng 41 tại Trạm không quân Mũi Canaveral, Florida, Mỹ.

Chuyến bay này mang theo hai phi hành gia kỳ cựu của NASA, Barry Wilmore và Suni Williams, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau gần hai thập kỷ kể từ khi Mỹ thiết lập các chuyến bay thương mại lên vũ trụ có phi hành đoàn.

Tàu vũ trụ được sử dụng trong sứ mệnh này, mang tên Starliner và mã hiệu CST-20, là sản phẩm do Boeing chế tạo, kết hợp cùng NASA trong chương trình Thử nghiệm chuyến bay có phi hành đoàn (CFT).

Đây là lần đầu tiên tàu vũ trụ Starliner được sử dụng làm phương tiện cho phi hành đoàn. Không chỉ vậy, nó cũng là sứ mệnh có phi hành gia đầu tiên sử dụng tên lửa thuộc dòng Atlas kể từ chương trình Sao Thủy vào đầu những năm 1960.

Trước đó, hành trình của tàu Starliner với đích đến là Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã rất được mong đợi, nhưng nhiều lần bị trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Boeing phóng thành công tàu vũ trụ cạnh tranh với SpaceX - 2

Đây là lần đầu tiên tàu vũ trụ Boeing Starliner đưa người lên vũ trụ (Ảnh: Boeing).

Khi cập bến ISS, Starliner sẽ được thử nghiệm như một "nơi trú ẩn an toàn", hay rộng hơn là một môi trường được bảo vệ trong trạm vũ trụ có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Hai phi hành gia Wilmore và Williams dự kiến sẽ ở trong không gian khoảng một tuần.

Sau đó, Starliner sẽ có chuyến hành trình quay trở lại Trái Đất, với đích đến là vùng tây nam nước Mỹ. Trong quá trình hạ cánh, tàu sẽ bung một chiếc dù ra phía sau, giúp giảm tốc độ xuống còn 6,4 km/h. Cùng với đó, sáu túi khí cũng sẽ được thiết lập, giúp tàu hạ cánh an toàn.

Theo Boeing, tàu Starliner có thể được tái sử dụng tới 10 lần và sẽ được sử dụng chủ yếu để đưa người và hàng hóa lên ISS, tương tự như tàu Crew Dragon của SpaceX.

Starliner không phải tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên chở các phi hành gia lên ISS. Theo Space, nhiệm vụ có phi hành đoàn đầu tiên đã được thực hiện bởi SpaceX, với tàu vũ trụ Crew Dragon vào năm 2020.

Dẫu vậy, sự thành công của Starliner có thể đánh dấu một bước ngoặt mới, tạo thế cạnh tranh và mở đường cho những sứ mệnh tương tự trong tương lai.

Theo www.space.com