Bố mẹ là nguyên nhân khiến con thứ dễ trở nên “hư hỏng” hơn con cả!

(Dân trí) - Đứa con thứ hai trong gia đình thường ít thành công trong cuộc sống và thậm chí là có nguy cơ gặp rắc rối với pháp luật cao hơn 40%, so với anh/chị ruột. Bất ngờ hơn là nguyên nhân lại đến từ chính… bố mẹ!

Vào  năm 2005, một  nhóm các nhà khoa học đến từ đại học California, Los Angeles(Mỹ) đã công bố một nghiên cứu đáng kinh ngạc và gây nhiều thắc mắc: Người con thứ hai thường ít thành công ở trường lớp và cả công việc hơn những anh chị ruột của mình. Được biết, kết quả này có được dựa trên số liệu thống kê từ những đứa trẻ đến từ các gia đình mà phụ huynh chu cấp một cách công bằng cơ hội về học tập cho mọi người con.

Bố mẹ là nguyên nhân khiến con thứ dễ trở nên “hư hỏng” hơn con cả! - 1

Kết quả trên đã trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều nhờ vào một nghiên cứu khác của Viện Công nghệ Massachusetts, được thực hiện sau này.

Cụ thể, tiến sĩ Doyle cùng các cộng sự của mình đã phát hiện ra rằng, người con thứ hai có khả năng gặp vấn đề với pháp luật cao hơn đến 40% so với những đứa trẻ còn lại trong gia đình. Đáng ngạc nhiên hơn khi nguyên nhân khoa học đằng sau kết quả này lại không đến từ vấn đề sức khỏe hay trình độ học vấn, mà là do chính bố mẹ.

Bố mẹ là nguyên nhân khiến con thứ dễ trở nên “hư hỏng” hơn con cả! - 2

 Hiểu một cách đơn giản, khi đứa con thứ hai chào đời, các vị phụ huynh, vì đã có kinh nghiệm nuôi con thực tế, nên dành ít sự chú ý cũng như tính khắt khe của mình hơn so với con cả. Một ví dụ cụ thể chính là những trò nghịch ngợm, sự bướng bỉnh của con thứ hay được bố mẹ bỏ qua hơn, đồng thời  sự nghiêm khắc, kỳ vọng đối với thành tích học tập cũng không nhiều như con đầu.

Bố mẹ là nguyên nhân khiến con thứ dễ trở nên “hư hỏng” hơn con cả! - 3

  “Người con cả luôn được bố mẹ gán với trách nhiệm của một người lớn, trong khi người con thứ hai lại được các vị phụ huynh nhìn nhận và cư xử như một đứa trẻ 2 tuổi” – Tiến sĩ Doyle giải thích.

Minh Nhật

Theo BS