Bộ ảnh sẽ khiến bạn ngạc nhiên về kích thước của những tạo vật khổng lồ

(Dân trí) - Kevin Wisbith là một sinh viên vừa đam mê khoa học, vừa giỏi cả kỹ thuật thiết kế đồ họa. Cậu đã tạo ra một bộ ảnh photoshop đặc biệt, bằng cách đem các tạo vật khổng lồ như: tên lửa, thiên thạch, tàu Titanic…đặt vào giữa những khung cảnh quen thuộc hàng ngày, giúp chúng ta có thể hình dung được kích thước của chúng thực sự lớn đến cỡ nào.

Động cơ tên lửa M-1 của NASA là một trong những động cơ lớn nhất thế giới. Với đường kính lên tới 4 mét, nó có thể dễ dàng nuốt trọn một chiếc xe hơi.
Động cơ tên lửa M-1 của NASA là một trong những động cơ lớn nhất thế giới. Với đường kính lên tới 4 mét, nó có thể dễ dàng nuốt trọn một chiếc xe hơi.

Ở thời tiền sử, hàm lượng oxy cao trong bầu khí quyển chính là nguyên nhân sinh ra những loài động vật khổng lồ. Tổ tiên của loài bọ cạp khi ấy là Pulmonoscorpius có kích thước lên đến 60 cm, tức là lớn bằng cả một con mèo ở thời hiện đại.

Ở thời tiền sử, hàm lượng oxy cao trong bầu khí quyển chính là nguyên nhân sinh ra những loài động vật khổng lồ. Tổ tiên của loài bọ cạp khi ấy là Pulmonoscorpius có kích thước lên đến 60 cm, tức là lớn bằng cả một con mèo ở thời hiện đại.

Chiếc tàu chở dầu Seawise Giant có chiều dài lên đến 458 mét. Do đó, nếu đặt con tàu này vào hồ nước lớn nhất trong công viên Trung Tâm, thành phố New York, Mỹ thì khoảng trống mặt hồ ở phần mũi tàu chỉ còn lại trên dưới 10 mét.
Chiếc tàu chở dầu Seawise Giant có chiều dài lên đến 458 mét. Do đó, nếu đặt con tàu này vào hồ nước lớn nhất trong công viên Trung Tâm, thành phố New York, Mỹ thì khoảng trống mặt hồ ở phần mũi tàu chỉ còn lại trên dưới 10 mét.
Thiên thạch Dionysus có bề ngang lên tới 1,5 km. Bạn có thể dễ dàng hình dung ra được sự khổng lồ của nó với bức ảnh ghép cùng cầu Cổng Vàng trên đây.
Thiên thạch Dionysus có bề ngang lên tới 1,5 km. Bạn có thể dễ dàng hình dung ra được sự khổng lồ của nó với bức ảnh ghép cùng cầu Cổng Vàng trên đây.
Vào thời điểm hạ thủy, Titanic được coi là du thuyền lớn nhất trên thế giới với chiều dài lên đến 269 mét. Thậm chí, ở hiện tại, Titanic vẫn được coi là một gã khổng lồ, bởi kích thước của nó không hề thua kém tàu hàng không mẫu hạm Ronald Reagan là mấy.
Vào thời điểm hạ thủy, Titanic được coi là du thuyền lớn nhất trên thế giới với chiều dài lên đến 269 mét. Thậm chí, ở hiện tại, Titanic vẫn được coi là một gã khổng lồ, bởi kích thước của nó không hề thua kém tàu hàng không mẫu hạm Ronald Reagan là mấy.
Mỏ kim cương Mirny là nơi sâu nhất trên thế giới mà con người đạt đến ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, khoảng cách từ mặt đất đến phần đáy của mỏ này lên đến 525 mét. Con số này xấp xỉ với tòa nhà cao thứ 2 nước Mỹ -Willis Tower.
Mỏ kim cương Mirny là nơi sâu nhất trên thế giới mà con người đạt đến ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, khoảng cách từ mặt đất đến phần đáy của mỏ này lên đến 525 mét. Con số này xấp xỉ với tòa nhà cao thứ 2 nước Mỹ -Willis Tower.
B-2 là tên của chiếc máy bay ném bom đắt và lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Được biết, kích thước sải cánh của nó lên tới 50 mét, con số này có thể sánh với bề rộng của một sân bóng bầu dục tiêu chuẩn.
B-2 là tên của chiếc máy bay ném bom đắt và lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Được biết, kích thước sải cánh của nó lên tới 50 mét, con số này có thể sánh với bề rộng của một sân bóng bầu dục tiêu chuẩn.
Nếu cỗ máy hủy diệt “Death Star” trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” tồn tại ngoài đời thực, đây là những gì chúng ta có thể chứng kiến khi nó bay qua bầu trời của bang California, Mỹ.
Nếu cỗ máy hủy diệt “Death Star” trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” tồn tại ngoài đời thực, đây là những gì chúng ta có thể chứng kiến khi nó bay qua bầu trời của bang California, Mỹ.

Thảo Vy

Theo BS