Nhà trường nói gì về phát ngôn thô tục trên Facebook NSƯT Đức Hải?

Hoài Nam

(Dân trí) - Liên quan đến phát ngôn thô tục trên Facebook của Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đang gây "sốc", Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho biết, sẽ có hình thức kỷ luật nếu thông tin chính xác.

Mới đây, tài khoản Facebook của Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Đức Hải xuất hiện status, bình luận sử dụng những lời chửi bới như "ngu xuẩn", "con điên"... cùng nhiều lời lẽ vô cùng tục tĩu, nhạy cảm... nhằm công kích một nhân vật nào đó không được nêu rõ tên. 

Trước nhiều phản ứng, bài viết đã được xóa đi không lâu sau đó, trang cá nhân của NSƯT Đức Hải cũng bị "khóa" trên mạng. 

Nhà trường nói gì về phát ngôn thô tục trên Facebook NSƯT Đức Hải? - 1

Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải.

Ngày 3/6, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nơi nghệ sĩ Đức Hải công tác, ra thông cáo báo chí liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội trên Facebook của NSƯT Đức Hải gây bức xúc những ngày qua. 

Trong thông cáo, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông tin, NSƯT Đức Hải đang là Phó hiệu trưởng. 

Trường đang xem xét và sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp nếu như những gì diễn ra trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải là đúng, tuyệt đối không bao che.  

Cá nhân nào vi phạm thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, đơn vị và cộng đồng. 

Qua tìm hiểu, nhà trường nhận được thông tin từ nghệ sĩ Đức Hải cho rằng, tài khoản Facebook của nghệ sĩ bị mất quyền kiểm soát nên dẫn đến sự việc trên. 

Nhà trường nói gì về phát ngôn thô tục trên Facebook NSƯT Đức Hải? - 2
Nhà trường nói gì về phát ngôn thô tục trên Facebook NSƯT Đức Hải? - 3

Thông báo của Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải 

Mặc dù chưa xác định được thực hư, nhưng phía nhà trưởng khẳng định, NSƯT Đức Hải không phải là đại diện cho phát ngôn cũng như hình ảnh của nhà trường. Mọi hành vi vi phạm (nếu có) của các cá nhân đều phải được nhắc nhở, cảnh cáo, xử lý kỷ luật, thậm chí nhờ pháp luật can thiệp. 

Trường cũng thông tin, NSƯT Đức Hải không phải là Trưởng khoa Nghệ thuật của trường như trên mạng đề cập.