Đắk Lắk:

Xe tải chở than bốc cháy giữa phố

(Dân trí) - Đêm 16/1, lực lượng chức năng TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải chở than bốc cháy.


Chiếc xe tải chở than bốc cháy

Chiếc xe tải chở than bốc cháy

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 18h30 ngày 16/1, chiếc xe tải mang BKS 84C-029.89 do tài xế Nguyễn Văn Bình (SN 1954, trú tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) điều khiển chở theo than lưu thông Đắk Lắk – Đắk Nông.

Khi lưu thông đến đường Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) chiếc xe bất ngờ bốc cháy ở phía đuôi xe bên trái. Lúc này, người dân hai bên đường đã hoảng hốt, hô hoán tài xế dừng xe và lấy vòi nước xịt để dập lửa nhưng vẫn không khống chế được nên đã điện báo lực lượng chức năng.


Ngọn lửa được khống chế sau gần 30 phút bốc cháy

Ngọn lửa được khống chế sau gần 30 phút bốc cháy

Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tiến hành dập lửa, khoảng 20 phút sau ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo tài xế Bình cho biết, số than này được vận chuyển từ huyện Krông Năng đi tỉnh Đồng Nai tiêu thụ. Khi nghe người dân hô hoán xe bị cháy nên đã tấp xe vào lề đường để dập lửa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do số than khi vận chuyển vẫn chưa tắt hẳn nên khi xe tải chạy trên đường gặp gió to lùa vào khiến ngọn lửa bùng cháy.

Thúy Diễm