TPHCM:

Xe quá tải “oanh tạc” khiến người dân bất an

(Dân trí) - Những chiếc xe tải nặng hàng chục tấn chở đầy bùn đất cho các công trình san lấp là nỗi khiếp sợ của người dân vì gây ô nhiễm nghiêm trọng và mất an toàn giao thông.

Nhiều tháng qua, người dân sống trên địa bàn phường An Phú, quận 2, TPHCM vô cùng khổ sở khi hàng ngày, suốt từ sáng đến tối khuya, nhiều xe tải ben loại 15 tấn chở đầy bùn đất ra vào các công trình dự án trên địa bàn để san lấp công trình.

Xe quá tải “oanh tạc” khiến người dân bất an
Xe tải  ben loại 15 tấn chở đầy bùn đất không che chắn chạy vào công trình san lấp mặt bằng trên đường Nguyễn Hoàng.

“Tuyến đường Nguyễn Hoàng trong khu dân cư là đường nhỏ, hẹp luôn đông đúc người dân lưu thông và nhiều trường học có hàng trăm học sinh qua lại hàng ngày, tuy nhiên dù 2 đầu đường có biển báo cấm xe tải 5 tấn nhưng những xe chở đất nặng hàng chục tấn vẫn cứ ầm ầm chạy vào. Đất, bùn rơi xuống đường khiến bụi bay tứ tung gây ô nhiễm nghiêm trọng và tai nạn giao thông luôn chực chờ”, một người dân ngụ chung cư An Lộc, phường An Phú cho biết.

Đường đặt biển cấm xe từ 5 tấn ở 2 đầu đường nhưng xe tải nặng vẫn vô tư vi phạm...
Đường đặt biển cấm xe từ 5 tấn ở 2 đầu đường nhưng xe tải nặng vẫn vô tư vi phạm...
Đường đặt biển cấm xe từ 5 tấn ở 2 đầu đường nhưng xe tải nặng vẫn vô tư vi phạm...
Lưu thông tấp nập chở bùn đất vào san lấp công trình đe dọa ATGT khiến người dân bất an.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tuyến đường Nguyễn Hoàng chỉ dài hơn 1km nối từ xa lộ Hà Nội đến đường Lương Định Của, phường An Phú. Ở 2 đầu đường, ngành chủ quan đặt biển báo cấm xe từ 5 tấn, tuy nhiên trên con đường này có rất nhiều khu đất dự án đang rầm rộ thi công và xe tải nặng loại 15 tấn tấp nập chở đầy bùn đất vào các công trình để san lấp mặt bằng bất chấp biển báo và đáng nói là trụ sở công an, UBND phường An Phú cũng nằm ngay trên tuyến đường nói trên.

Trao đổi với PV, chỉ huy đội Thanh tra Giao thông số 5 (TTGT, Sở GTVT TPHCM) cho biết đã chỉ đạo thanh tra viên xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản xử phạt các phương tiện vi phạm.

Đường đặt biển cấm xe từ 5 tấn ở 2 đầu đường nhưng xe tải nặng vẫn vô tư vi phạm...
Tình trạng xe tải nặng chở bùn đất san lấp rơi vãi gây bùi mù mịt đang diễn ra trên đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2.

Trong khi đó, tình trạng xe tải chở đất san lấp vào các công trình trên địa bàn phường An Phú làm rơi vãi xuống đại lộ Đông Tây (nay là đường Mai Chí Thọ) phường An Phú, quận 2 gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng đã xảy ra suốt những ngày qua.

Trưa 21/4, PV ghi nhận mặt đường ở làn đường xe máy (đoạn từ đường vào Khu dân cư Imperia đến gần nút giao Nguyễn Thị Định) đầy bùn đất trải dài dưới mặt đường; trong khi rãnh thoát nước sát mép đường bị bùn, đất bít chặt. Khi một chiếc ô tô chạy qua thì bụi bay mù mịt giữa nắng nóng mùa khô khiến người đi đường chới với.

 Rãnh thoát nước sát mép đường trên đại lộ Mai Chí Thọ bị bùn, đất bít chặt.
 Rãnh thoát nước sát mép đường trên đại lộ Mai Chí Thọ bị bùn, đất bít chặt.

“Nắng nóng thì bụi ô nhiễm nhưng nguy hiểm nhất là thời tiết sắp vào mùa mưa, nếu lực lượng CSGT, TTGT và chính quyền địa phương không xử lý rốt ráo thì tình trạng bùn đất nhầy nhụa trên đường, miệng cống lại bị bít chặt không thoát được nước thì người điều khiển xe máy bị trơn trượt té ngã, đường ngập nước là chắc chắn sẽ xảy ra”, bà Nguyễn Thị Phượng, cán bộ hưu trí phường An Phú chia sẻ.

An Nhiên