Huế:

Xe gãy trục vì chở quá tải, hàng tấn gỗ tràm đổ ra đường

(Dân trí) - Vào lúc 13h10 ngày 4/11, tại Quốc lộ 1A địa phận xã Lộc Sơn (trước trụ sở UBND xã Lộc Sơn), huyện Phú Lộc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông lật xe chở gỗ tràm làm tài xế bị thương.

Theo đó xe tải mang biển số 43H-6826 chở gỗ tràm nguyên liệu do ông Nguyễn Hoài Thương, 49 tuổi trú ở Cam Lộ, Quảng Trị điều khiển chạy từ Huế về nhập hàng ở nhà máy tại Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Khi xe đến vị trí trên thì bất ngờ bị gãy trục sau bên phải làm cho xe bị lật. Hàng tấn gỗ tràm với nhiều cây tràm dài đổ tràn ra mặt đường làm ách tắc giao thông với một nửa làn đường Quốc lộ 1A bị tràm phủ kín.

Hàng tấn gỗ tràm đổ xuống phần đường Quốc lộ 1A
Hàng tấn gỗ tràm đổ xuống phần đường Quốc lộ 1A

Rất may, lái xe bị thương nhẹ. Nơi xảy ra tai nạn chỉ cách Trường Tiểu học Lộc Sơn vài trăm mét, có rất đông học sinh đi lại nhưng thời điểm tai nạn xảy ra các em đã vào học hơn 10 phút.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do xe chở quá nặng dẫn đến gãy trục.

Chiếc xe chở quá nặng nên gãy trục
Chiếc xe chở quá nặng nên gãy trục

Tình trạng xe chở gỗ tràm quá tải lưu thông trên QL1A qua địa bàn huyện Phú Lộc vẫn diễn ra khá phổ biến và liên tục xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Văn Nhân – Đại Dương