Cần Thơ:

Vi phạm giao thông, tài xế dùng chìa khóa phụ lái xe bỏ trốn

(Dân trí) - Trong lúc lực lượng chức năng đang làm thủ tục xử lý vi phạm, tài xế xe đầu kéo đã đi ra ngoài, lấy chìa khóa phụ, lái xe bỏ chạy, buộc lực lượng CSGT phải bố trí người truy đuổi.

Chiếc xe đầu kéo đang cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý
Chiếc xe đầu kéo đang cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý

Sáng 1/9, Đại tá Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ phương tiện xe đầu kéo biển số 51C-574.94 để xử lý.

Trước đó, lực lượng CSGT thuộc phòng PC67 đang làm nhiệm vụ trên đường 30/4 (quận Ninh Kiều), phát hiện tài xế Dung Quốc Hồng (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) điều khiển xe đầu kéo không có giấy đăng ký phương tiện và không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn Cảnh sát giao thông.

Khi bị lực lượng chức năng xử lý, tài xế không chịu ký vào biên bản, buộc Tổ tuần tra phải đưa phương tiện về trụ sở, tạm giữ chìa khoá, các giấy tờ liên quan.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm thủ tục xử lý vi phạm, tài xế đã bỏ ra ngoài, lấy chìa khóa phụ, lái xe bỏ chạy ra quốc lộ 1A, hướng đi TPHCM. Lực lượng CSGT bố trí lực lượng truy đuổi, đưa phương tiện xe đầu kéo vi phạm đưa về kho tạm giữ phương tiện để xử lý.

Phạm Tâm