Hải Phòng:

"Tuýt còi" tàu chở dăm gỗ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

(Dân trí) - Tình trạng mất an toàn vận tải bằng đường thủy hiện nay ở Hải Phòng diễn ra ngày càng nhiều. Mới đây, một con tàu chở dăm gỗ cơi nới bất thường, không phủ bạt đã bị cơ cảng vụ Hải Phòng tuýt còi trước giờ xuất hành.

Ngày 20/6, ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa tiến hành lập biên bản và ngưng cấp lệnh rời cảng cho một tàu chở dăm gỗ đi quốc tế. 

Cụ thể, tàu Hoàng Tuấn 28 chở dăm gỗ xin lệnh đi Trung Quốc nhưng không phủ bạt, không đóng hầm hàng theo quy định. Khi con tàu vào Cảng vụ xin lệnh rời cầu, đã bị cán bộ cảng vụ "tuýt còi". 

Ông Minh cho biết, cảng vụ giám sát chặt chẽ các tàu hàng có nguy cơ mất an toàn hàng hải để đảm bảo cao nhất an toàn cho người và tài sản. Các vi phạm phải được khắc phục trước khi xuất hành; nếu chủ hàng không khắc phục phương tiện sẽ không được ra biển.

Cận cảnh thân tàu chở dăm gỗ cơi nới, không đóng hầm hàng, chưa phủ bạt
Cận cảnh thân tàu chở dăm gỗ cơi nới, không đóng hầm hàng, chưa phủ bạt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, việc xếp hàng trên boong tàu không được làm ảnh hưởng đến tính kín nước của tàu; nắp miệng hầm hàng phải được đóng kín; việc sắp xếp chằng buộc và che chắn hàng trên boong phải đảm bảo hàng không bị xô đổ trong quá trình vận chuyển, không bị ướt do nước mưa hoặc sóng. 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tình trạng các chủ tàu tham gia chở hàng rời, nhất là mặt hàng dăm gỗ, nông sản lấy hàng, neo đậu tại khu vực Cầu Kiền, Hải Phòng trong thời gian gần đây xảy ra khá nhiều. Tình trạng này khiến cho cấn đề  an toàn đường thủy trở nên phức tạp.

Thu Hằng