Trao tặng hơn 5.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

(Dân trí) - Hơn 5.000 mũ bảo hiểm vừa được trao tặng cho các em học sinh lớp 1 của năm học 2014-2015 tại 39 trường tiểu học ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đồng Nai.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em diễn ra từ ngày 13-20/10, do Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) và các cơ quan chức năng thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đồng Nai phối hợp tổ chức nhằm tăng cường thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em tại các tỉnh này. 

Năm nay, trong số 39 trường tiếp nhận dự án có 15 trường của tỉnh Hà Tĩnh, 16 trường của Quảng Bình và 8 trường của tỉnh Đồng Nai. Ngoài việc tiếp tục trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh mới nhập học và cấp mũ thay thế cho những em có mũ bị hỏng do va chạm khi giao thông, năm nay dự án còn trợ giá hơn 50% cho phụ huynh khi mua mũ cho con em mình để thay thế mũ chật hoặc bị mất. 228 phụ huynh đã mua mũ trợ giá để đảm bảo con mình luôn đội mũ bảo hiểm phù hợp. Điều này cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của phụ huynh học sinh.

Trao tặng hơn 5.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

Hơn 5.000 mũ bảo hiểm được trao tặng cho các em học sinh của 39 trường tiểu học ở Hà Tĩnh, Quảng Binh, Đồng Nai

Kể từ đầu năm 2014 đến nay, theo thống kê từ các trường trực thuộc dự án đã có 60 trường hợp các em học sinh va chạm giao thông. Một em học sinh tại Quảng Bình đã phải nhập viện sau khi bị xe tải đâm trong lúc mẹ chở em bằng xe máy về thăm ông bà ngoại tại huyện Tuyên Hóa. Mặc dù em bị thương nặng ở chân nhưng nhờ có đội mũ bảo hiểm nên em đã không bị chấn thương sọ não. Thày Nguyễn Hữu Xá, hiệu trưởng trường tiểu học Số 1 Hoàn Lão ở Quảng Bình nói: “Sau một năm nghỉ học để hồi phục chấn thương, hiện nay em đã có thể đến trường và trường hợp của em là một bằng chứng thuyết phục về tác dụng bảo vệ của mũ bảo hiểm”.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - cho biết: “Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia xin gửi lời cám ơn và đánh giá cao sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của những nhà tài trợ như Johnson & Johnson nhằm thúc đẩy các cơ quan chức năng, các bậc cha, mẹ phải thực hiện trách nhiệm đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.Sự kiện chúng ta trao tặng các em học sinh những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn, an toàn này là thông điệp mở màn của Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì”.

Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự cam kết mạnh mẽ và những hành động cụ thể xuất phát từ tình yêu thương và trách nhiệm của các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ sẽ góp phần mang lại sự an toàn, sự bình yên trên con đường tới trường của các em học sinh và sớm hình thành trong các em ý thức tự bảo vệ mình và thói quen tuân thủ quy định của pháp luật.

“Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương bằng hành động đội mũ bảo hiểm cho con, em mình ” - ông Khuất Việt Hùng phát đi thông điệp.

“Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương bằng hành động đội mũ bảo hiểm cho con, em mình ”

“Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương bằng hành động đội mũ bảo hiểm cho con, em mình ”

Theo Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nhà trường cũng nhận được sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện trong triển khai dự án, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới việc duy trì tác động bền vững của chương trình. Công an khu vực đã tổ chức các đợt tuần tra nhắc nhở, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức các hoạt động truyền thông đại chúng nâng cao nhận thức của người dân về việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình.”

Đại diện Qũy AIP, bà Nguyễn Diệu Nương - Giám đốc Chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em – cho hay: "Tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tại các trường nhận hỗ trợ của Johnson & Johnson tăng rất cao. Đặc biệt ở các trường mới tham gia dự án kể từ năm nay, tỷ lệ này đã tăng từ 5% lên đến 93%. Chính sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan hữu quan ở cấp trung ương và địa phương cũng như sự hưởng ứng của phụ huynh học sinh đã giúp tăng hiệu quả và tính bền vững của dự án tại các địa phương này”.

C.N.Q