Quăng xe nhảy xuống sông thoát thân khi đi qua cầu đường sắt

(Dân trí) - Do chỉ có một con đường bộ nhỏ duy nhất chạy song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai nên từ lâu người dân ở khu vực phía tây bắc xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) khi đi xuống trung tâm huyện đều phải dắt xe máy, xe đạp hoặc đi bộ qua cầu Lạng bắc đường sắt ở km 268 + 813.

Quăng xe nhảy xuống sông thoát thân khi đi qua cầu đường sắt - 1


Thót tim dắt xe máy qua cầu Lạng nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai để tới thôn Quyết Tâm cùng xã Thái Niên, về thị trấn Phú Lu (huyện Bảo Thắng).

Thót tim dắt xe máy qua cầu Lạng nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai để tới thôn Quyết Tâm cùng xã Thái Niên, về thị trấn Phú Lu (huyện Bảo Thắng).

Đã từng có chuyện dở khóc dở cười xảy ra ở đây, như chuyện có người dân ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng phải vứt xe cạnh đường sắt và nhảy xuống sông thoát thân khi đang đi qua cầu thì có đoàn tàu lao tới.

Được biết đây là con đường huyết mạch nối phía tây bắc xã Thái Niên với khu vực trung tâm huyện lỵ Bảo Thắng, hàng ngày có hàng trăm lượt người, trong đó có không ít giáo viên và học sinh, qua lại mỗi ngày. Dù biết là con đường quá nguy hiểm nhưng người dân không có lựa chọn nào khác.

Thiết nghĩ ngành giao thông vận tải tỉnh Lào Cai cần phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng sớm xúc tiến xây dựng một cây cầu đường bộ hoặc cầu treo chạy song song với cầu đường sắt để người dân và các em học sinh không phải thót tim sợ hãi mỗi khi qua cầu Lạng như hiện nay.

Phạm Ngọc Triển