Mở rộng quốc lộ 1 qua Quảng Nam

(Dân trí) - Dự án có tổng chiều dài gần 30 km với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng sẽ giúp đoạn quốc lộ 1 đi ngang Quảng Nam “khớp nối” với đoạn đang mở rộng, hoàn thiện toàn tuyến đường, đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân và phát triển kinh tế.

Sáng 13/1, tại xã Bình Tú (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Bộ GT-VT, UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty CP xây dựng công trình 545 đã tổ chức lễ khởi công mở rộng quốc lộ 1 có điểm đầu tại km 947+00 (huyện Điện Bàn) và điểm cuối tại km987+00 (huyện Phú Ninh) theo hình thức hợp đồng BOT.

Khởi công đoạn quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam, khớp nối với toàn tuyến đang được mở rộng
Khởi công đoạn quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam, khớp nối với toàn tuyến đang được mở rộng

Công trình có tổng mức đầu tư 1.486 tỷ đồng; trong đó 1.258 tỷ đồng là vốn của nhà đầu tư, còn lại do Nhà nước hỗ trợ về công tác giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng 3 cầu gồm Bến Lứt, Cánh Tiên và Bà Dụ.

Đoạn quốc lộ 1 mở rộng đi qua tỉnh Quảng Nam sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình cấp II, bám theo đường hiện tại, tận dung tối đa hạ tầng cũ, có cải tạo cục bộ một số vị trí để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và hạn chế giải phóng mặt bằng. Đoạn qua đô thị có qui mô nền đường 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp cùng nhiều hạn mục theo tiêu chuẩn.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự linh động sáng tạo của Bộ GT-VT và chính quyền tỉnh Quảng Nam trong việc chủ động nguồn vốn ngoài ngân sách phục vụ nhu cầu giao thông, đem lại một hiệu ứng tích cực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Dự án sẽ giải tỏa tình trạng thắt nút cổ chai trên toàn tuyến, giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực, thông suốt đoạn quốc lộ 1 từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn, tiến độ phải đi liền với chất lượng công trình, UBND tỉnh Quảng Nam và nhân dân vùng dự án đi qua khẩn trương xúc tiến bàn giao mặt bằng để công trình nhanh chóng được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, phát huy hiệu quả.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 24 tháng xây dựng. Sau khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ thu phí hoàn vốn trong 23 năm 4 tháng. Đây cũng là công trình BOT cuối cùng của tuyến quốc lộ 1 mở rộng đi qua tỉnh Quảng Nam.

Trước đó tháng 3/2013, Bộ GT-VT cũng đã khởi công mở rộng tuyến quốc lộ 1, đoạn km987-1027 dài khoảng 33,7 km đi qua địa phận các huyện Phú Ninh - TP Tam Kỳ - Núi Thành của tỉnh Quảng Nam.

Công Bính