Khẩn trương khắc phục đoạn đường “nát như tương” ở Hải Dương

(Dân trí) - Đoạn đường dài khoảng 2km ở thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng – Hải Dương) xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị “băm nát” nhiều năm sẽ được khắc phục cơ bản xong trong năm nay.

Người dân ngao ngán vì đoạn đường “nát như tương” nhiều năm

Đoạn đường nắng bụi, mưa lầy này sắp được khắc phục, sửa chữa (Ảnh: Nguyễn Dương).
Đoạn đường "nắng bụi, mưa lầy" này sắp được khắc phục, sửa chữa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hôm nay (5/9), trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Ngọc Thành – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết: Đoạn đường "đau khổ" do huyện Cẩm Giàng quản lý đã có quyết định nâng cấp sửa chữa từ cuối năm 2015, do huyện này làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng.

“Ngay khi có quyết định đầu tư sửa chữa đoạn đường đó, chúng tôi đã tổ chức đấu thầu và giao cho 1 đơn vị thi công triển khai. Tuy nhiên, do còn một số hộ chưa thống nhất về phương án giải phóng mặt bằng, chúng tôi đang tiếp tục vận động. Một số đoạn chúng tôi đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công rồi. Dự kiến hết năm nay đoạn đường dài khoảng 3km sẽ hoàn thành, từ cổng khu công nghiệp Đại An đến ga Cao Xá. Trong năm 2017, chúng tôi sẽ hoàn thành xong toàn tuyến, đoạn từ cổng khu công nghiệp Đại An đến cảng Tiên Kiều” – ông Thành cho biết.

Cũng theo ông Thành, trong quá trình triển khai dự án, UBND huyện Cẩm Giàng đã làm việc với đơn vị thi công và các doanh nghiệp có trụ sở ở ven 2 bên tuyến đường phối hợp cùng thực hiện một cách nhịp nhàng, để các doanh nghiệp không bị động và không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất do bị gián đoạn lưu thông hàng hóa.

Cũng liên quan đến nội dung trên, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đình Long – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết: Sở này cũng đã giao phòng ban chuyên môn họp và đôn đốc huyện Cẩm Giàng khẩn trương, khắc phục sửa chữa đoạn đường nói trên.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, một đoạn đường dài khoảng 2 km tại thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã nhiều năm bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường “nát như tương”, người dân đã gửi đơn kiến nghị nhiều tới cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Nguyễn Dương