Hơn 1.000 học sinh tham gia ngày hội “Chúng em với an toàn giao thông”

(Dân trí) - Tại ngày hội “Chúng em với an toàn giao thông” diễn ra mới đây tại trường Tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM, các bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có những chia sẻ đối với các học sinh về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Các em học sinh tham gia ngày hội an toàn giao thông
Các em học sinh tham gia ngày hội an toàn giao thông

Dự án được triển khai bởi Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương với mục tiêu nhằm khuyến khích việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách ở đối tượng học sinh tiểu học và cha mẹ học sinh, dự án do Abbott tài trợ.

Ngày hội thu hút hơn 1.100 học sinh tham gia với nhiều hoạt động thú vị nhằm củng cố lại kiến thức an toàn giao thông của học sinh đã được trang bị trong những hoạt động trước đó thông qua cáctrò chơi an toàn giao thông.

Tại ngày hội, khách mời đặc biệt là bác sỹ Lê Phước Đại - Trưởng ca cấp cứu, khoa Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy - đã tham gia vào sự kiện này để giao lưu và nhắc nhở các em học sinh về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách.

Bà Mirjam Sidik - Tổng giám đốc điều hành, Quỹ AIP - cho biết: “Trẻ em đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc truyền tải kiến thức về an toàn giao thông cho bạn bè đồng trang lứa và các thành viên trong gia đình của mình. Những trò chơi sáng tạo trong ngày hội này sẽ thu hút sự chú ý của các em hơn, giúp các em nhận thức tốt hơn cũng như xem việc áp dụng kiến thức an toàn giao thông từ nay đã không còn là một vấn đề nhàm chán mà đã trở thành một thử thách thú vị”.

Bác sỹ Lê Phước Đại - Trưởng ca cấp cứu, khoa Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy - giao lưu, chia sẻ với các em học sinh về việc đội mũ bảo hiểm, đảm bảo ATGT
Bác sỹ Lê Phước Đại - Trưởng ca cấp cứu, khoa Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy - giao lưu, chia sẻ với các em học sinh về việc đội mũ bảo hiểm, đảm bảo ATGT

Dự án Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình trong năm nay hướng đến mục tiêu thu hút sự quan tâm chú ý của giáo viên nhà trường, cha mẹ và học sinh bằng việc phối hợp với chuyên gia y tế ở bệnh viện Chợ Rẫy để truyền tải những thông điệp về an toàn giao thông dựa trên những kinh nghiệm thực tế khi tiếp xúc trực tiếp với các nạn nhân tai nạn giao thông.

Hơn 15.000 quạt tay tuyên truyền cũng được phát cho cha mẹ của 6 trường dự án, bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện huyện Củ Chi và Bệnh viện huyện Hóc Môn. Song song đó, 6 pa nô với thông điệp tuyên truyền “Mũ giả, đau thật – Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để không phải hối tiếc” đã được lắp đặt tại các cổngtrường và các bệnh viện huyện.

Đầu năm học vừa qua, cha mẹ và giáo viên nòng cốt của dự án cũng đã có cơ hội đi thực tế ở Bệnh viện Chợ Rẫy để tận mắt chứng kiến những hậu quả của việc không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng cách, cũng như đặt câu hỏi, thắc mắc cho các chuyên gia y tế.

Các em học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động tại ngày hội an toàn giao thông
Các em học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động tại ngày hội an toàn giao thông

Bên cạnh những hoạt động có sự đồng hành của các chuyên gia y tế tại các bệnh viện, trong năm học này, Dự án Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình đã tặng gần 4,000 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em. Đã có 876 cha mẹ học sinh cũng tham gia vào chương trình đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng với mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá.

C.N.Q