Đắk Lắk:

Hàng trăm người liều mình vượt suối bằng thuyền kéo cáp

(Dân trí) - Để ra được trung tâm xã Ea Uy (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), mỗi ngày hàng trăm người dân xã phải di chuyển trên chiếc thuyền tự chế thô sơ với nhiều nguy hiểm rình rập.

Do địa hình ngăn cách với trung tâm xã Ea Uy bằng dòng suối Nước Đục chảy xiết, nên hàng ngày, khoảng 400 hộ dân tại thôn 8, thôn 11 và thôn 14 đều phải liều mình trên chiếc thuyền tự chế, vượt hơn 5km đường sông để qua được bờ bên kia.

 

Người dân kéo sợi cáp bắc qua sông để di chuyển trên chiếc thuyền tự chế
Người dân kéo sợi cáp bắc qua sông để di chuyển trên chiếc thuyền tự chế

 

Được biết, để tới được trung tâm xã người dân phải đi đường vòng rất xa khoảng 15 km, trong khi đi qua suối chỉ tốn 1/3 quãng đường, nên đây là lựa chọn của đa số người dân.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (xã Ea Uy) cho biết: “Dòng suối này vào mùa nắng thì trơ sình lầy lội rất khó đi lại, di chuyển; Còn vào mùa mưa nước dâng, chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều cản trở, nhưng do không còn cách nào nên đành phải đi bằng thuyền như vậy”.

Qua quan sát chiếc thuyền tự chế vô cùng thô sơ được ghép lại với nhau bằng những tấm ván. Thuyền dài khoảng 10m, ngang khoảng 2m, người dân thường đem theo phương tiện đi kèm trên thuyền để khi qua bờ bên kia có phương tiện đi lại. Thuyền hoạt động bằng cách dùng một dây cáp bắc ngang sông, cao hơn mặt thuyền chừng 1m, sau đó người đi trên thuyền sẽ dùng tay kéo sợi dây này để thuyền di chuyển trên sông và qua được bờ bên kia.

 

Nhiều nguy hiểm rình rập nhưng hiện đây là cách nhiều người dân chọn để đi lại
Nhiều nguy hiểm rình rập nhưng hiện đây là cách nhiều người dân chọn để đi lại

 

Theo ông Ngô Giáo - Chủ tịch UBND xã Ea Uy cho biết: Hầu hết người dân đều chọn cách đi qua suối để thuận tiện hơn so với việc đi đường vòng. Việc người dân đi lại bằng thuyền tự chế tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên xã đã nhiều lần kiến nghị cùng UBND huyện xây dựng cầu nhưng được biết hiện tại chưa có vốn để bố trí.

Ông Đỗ Bình Chính - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hiện tại Sở đã đưa nội dung xây dựng cầu tại xã Ea Uy vào trong kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, kinh phí ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Còn hiện tại do thiếu kinh phí nên cầu vẫn chưa được khởi công xây dựng.

Thúy Diễm