Tiền Giang:

Hai ô tô tông nhau, hàng chục hành khách khiếp vía

(Dân trí) - Xe khách và xe 7 chỗ đang lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 1A thì xe 7 chỗ bất ngờ chuyển làn đường. Tài xế xe khách không kịp xử lý đã ủi văng hai đoạn phân cách cứng, sau đó ủi xe 7 chỗ đi hàng chục mét mới dừng lại. Hàng chục hành khách trên xe được một phen hú vía.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 12/10, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách 45 chỗ và xe ô tô 7 chỗ làm 2 xe hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Một người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết vào thời điểm trên xe khách 45 chỗ BKS 63B012.55 do tài xế Ngô Văn Sơn, 52 tuổi (ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển chở trên 30 hành khách lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh về Trung Lương, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ BKS 95A-026.19 do tài xế Nguyễn Duy Khương, 30 tuổi (ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều chuyển làn đường ép xe khách vào dãi phân cách cứng giữa đường.

Do bất ngờ nên xe khách ủi văng hai đoạn phân cách và tông xe 7 chỗ đi hàng chục mét mới dừng lại. Sau khi va chạm xe khách và xe 7 chỗ hư hỏng nặng, hơn 30 hành khách trên xe 45 chỗ một phen hú vía.

Nhận được tin báo các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông và phối hợp với Đội CSGT công an huyện Châu Thành điều tra nguyên nhân tai nạn.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Vinh