Đà Nẵng khởi công hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

(Dân trí) - Ngày 29/12, Ban quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đã tổ chức thi công công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Đây là công trình nhằm làm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 118,3 tỉ đồng từ dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng.

Công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đã chính thức khởi công
Công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đã chính thức khởi công

Theo thiết kế, khu vực này sẽ được xây hầm chui hình chữ Y với tổng chiều dài 409m, độ tĩnh không 4,75 mét. Nhánh đường Điện Biên Phủ, hướng Ngã ba Huế vào trung tâm thành phố có bề rộng 48 mét, trong đó đường gom 2 bên rộng 14 mét còn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT rộng 7 mét.

Hướng ngược lại có chiều rộng 26 – 42 mét, đường dẫn vào hầm rộng 19 mét và vỉa hè rộng 8 mét.

Ngoài ra, trong hầm còn được trang bị hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng và camera quan sát...

Được biết, trong thời gian từ nay đến trước Tết Nguyên đán đơn vị sẽ tập trung triển khai thi công hệ thống biển báo, đường tạm, chuẩn bị rào chắn... để phục vụ cho công tác phân luồng - điều tiết giao thông.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã thay đổi tạm thời lộ trình một số tuyến xe buýt đi qua đoạn đường này.

Khánh Hồng