Công an ra quân “dọn rác” trên phố

(Dân trí) - Sáng nay (26/4), Công an phường Đại Kim (Hoàng Mai – Hà Nội) đã “tung” lực lượng đi giải quyết dứt điểm các điểm phức tạp vi phạm trật tự đô thị lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán. Đã có rất nhiều biển hiệu dựng dưới mặt đất và treo trên cao bị lực lượng công an thu giữ.

Hàng chục biển quảng cáo vi phạm đã bị Công an phường Đại Kim tháo dỡ và thu giữ
Hàng chục biển quảng cáo vi phạm đã bị Công an phường Đại Kim tháo dỡ và thu giữ

Theo ghi nhận của PV Dân trí trong sáng nay (26/4), tại tuyến phố Đại Từ (khu vực chợ Đại Từ), Đặng Xuân Bản, Nguyễn Cảnh Dị,…thuộc phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng công an phường Đại Kim cùng với lực lượng tự quản đã tiến hành tháo dỡ thu giữ hàng chục biển hiệu dựng trên mặt đất và treo trên cao vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè.

Công an ra quân “dọn rác” trên phố - 2

Một số hộ dân sau khi được nhắc nhở, tuyên truyền đã tự giác tháo dỡ phần vi phạm vỉa hè, lòng đường của gia đình mình.

Một hộ dân sau khi được nhắc nhở tuyên truyền đã tự giác tháo dỡ phần vi phạm của nhà mình
Một hộ dân sau khi được nhắc nhở tuyên truyền đã tự giác tháo dỡ phần vi phạm của nhà mình

Đại diện lãnh đạo Công an phường Đại Kim cho biết: “Thực hiện kế hoạch năm trật tự văn minh đô thị 2016 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch 69 của UBND phường Đại Kim về việc giải quyết dứt điểm những điểm vi phạm trật tự đô thị. Công an phường hàng ngày vẫn duy trì lực lượng thường xuyên đi tuyên truyền nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Những trường hợp cố tình vi phạm chúng tôi đã cho lực lượng kiên quyết xử lý. Điểm “nóng” nhất về vi phạm trật tự đô thị tại phường Đại Kim là khu vực chợ Đại Từ, phố Đặng Xuân Bản,…thời gian qua chúng tôi đã rất vất vả để xử lý khu vực này, đến nay tình hình đã tương đối ổn định”.

Cũng theo vị đại diện lãnh đạo trên, khó khăn trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến vi phạm trật tự đô thị là do lực lượng công an phường số lượng ít, địa bàn lại rộng. Ngoài ra, trong các giờ cao điểm, công an phường còn phải phối hợp với các lực lượng chức năng khác lam nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các điểm thường xuyên gây ùn tắc. Tổng số lực lượng tham gia làm công tác xử lý các vấn đề về trật tự đô thị là 14 người (trong đó có 10 người thuộc lực lượng tự quản, 4 chiến sĩ thuộc công an phường Đại Kim).

Công an phường Đại Kim cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ vẫn tiếp tục duy trì và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm về trật tự văn minh đô thị.

Nguyễn Dương