Xét tuyển - thí sinh thiệt thòi ?!

(Dân trí) - Mặc dù Bộ GD-ĐT có chủ trương khuyến khích nhiều trường ĐH Dân lập và các trường CĐ không nên tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Nhưng với quy chế tuyển sinh hiện nay lại có những quy định có vẻ khó dễ cho thí sinh trong việc xét tuyển.

Theo Quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh mà chỉ xét tuyển, thí sinh vẫn phải dự thi tại một trường ĐH có cùng khối thi và phải gửi đơn cho trường có nguyện vọng vào học trình bày rõ ngành xin học và tên trường dự thi.

 

Trường không tổ chức thi sẽ thực hiện việc xét tuyển cho thí sinh này như sau: Gửi danh sách thí sinh đã nộp đơn vào trường mình cho trường mà thí sinh đó đã dự thi và nhận lại kết quả thi sau khi trường bạn đã chấm xong. Đồng thời, trường nơi thí sinh đó đăng ký dự thi sẽ cấp giấy chứng nhận điểm thi cho thí sinh và loại tên thí sinh khỏi danh sách, bất kể thí sinh có thừa điểm để đỗ vào trường.

 

Như vậy, thí sinh thuộc diện này sẽ vô cùng thiệt thòi khi rơi vào tình cảnh: trường mình đã thi đỗ nhưng không được học trong khi trường mình đăng ký xét tuyển liệu có đỗ được hay không? Với quy định này, Bộ GD-ĐT đã bỏ qua quyền được vào đại học của thí sinh, cho dù thí sinh có kết quả tốt thế nào!

 

Ngoài các khối chính là A, B, C, D, thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành có liên quan đến khối năng khiếu còn dự thi các khối khác là H, M, N, K, R, S, T, V. và thật khổ cho thí sinh khi lại có…năng khiếu để thi vào những khối này! Ví dụ, thí sinh thi vào các ngành năng khiếu  như nhạc, hoạ (thuộc các  khối N, H) tại các trường CĐ Sư phạm không tổ chức thi tuyển, nếu thí sinh đạt điểm Văn và yêu cầu về môn năng khiếu, thì sẽ trúng tuyển. Điểm thi môn Văn có được khi thí sinh phải dự thi khối C vào một trường ĐH hay CĐ bất kỳ nào, có tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT.

 

Tuy nhiên, bất công ở đây là: Quy chế quy định kết quả thi tuyển sinh của thí sinh chỉ được công nhận để dùng xét tuyển, khi thí sinh dự thi đủ cả 3 môn và không có môn nào bị điểm 0. Như vậy, thí sinh chỉ cần mỗi kết quả môn Văn để xét tuyển nhưng vẫn phải dự thi đến 3 lần; hai môn Sử, Địa không cần đến nhưng vẫn phải thi và tuyệt nhiên bài làm phải vượt qua điểm 0.

 

Ở các khối T (vào ngành sư phạm thể dục thể thao) và khối M (vào ngành sư phạm mầm non)…diễn tiến cũng tương tự.

 

 

Mai Minh