Xây dựng xã hội học tập ở một xã vùng cao tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học xã Bồng Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) đã đẩy mạnh toàn diện các hoạt động. Toàn xã có 12 Chi hội Khuyến học xóm, bản; 3 Ban Khuyến học dòng họ, 1.100 hội viên đạt tỷ lệ 18,6% dân số.

Tổng số tiền của Quỹ khuyến học trong toàn xã đạt trên 85 triệu đồng; đã khen thưởng cho hơn 345 em HS thi đậu vào ĐH, CĐ và TCCN, hơn 1.000 em học sinh giỏi các cấp, 85 em học sinh nghèo vượt khó; hơn 90 giáo viên dạy giỏi các cấp. Các mô hình khuyến học được phát huy và nhân rộng, có hơn 650 gia đình hiếu học trong đó có 78 gia đình hiếu học tiêu biểu, có 3 dòng họ hiếu học. 

Bồng Khê là một xã miền núi cao của huyện Con Cuông, có 1.463 hộ với 5.902 khẩu, trong đó dân tộc Thái chiếm 25%. Toàn xã có bốn cơ sở giáo dục: trường mầm non, tiểu học, THCS và Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), mạng lưới trường lớp ổn định. Đội ngũ giáo viên các cấp học, ngành học 100% đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

Xây dựng xã hội học tập ở một xã vùng cao tỉnh Nghệ An - 1
Xây dựng xã hội học tập cần sự vào cuộc của các cấp ban ngành.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc TTHTCĐ xã Bồng Khê, cho chúng tôi biết: “Ở xã Bồng Khê phong trào xây dựng Cả nước trở thành một xã hội học tập” gắn chặt với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Trong 5 năm qua việc đầu tư xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm; nhân dân đã đóng góp bằng tiền và ngày công, nguyên vật liệu để cùng với nguồn ngân sách xã để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng xã, xây mới và nâng cấp 7/12 nhà văn hóa cộng đồng thôn bản tổng trị giá trên 550 triệu đồng, xây dựng các sân chơi bãi tập thể dục thể thao tại các thôn bản giá trị trên 75 triệu đồng.

Hoạt động khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Đây là một trong những giải pháp chủ yếu để xây dựng phong trào “cả nước trở thành một xã hội học tập”.

Trong 5 năm qua, chất lượng giáo dục của xã Bồng Khê ngày càng được nâng cao, công tác dạy và học được chú trọng, đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi ở các bậc học đều được đến trường. Nếu tỷ lệ học sinh khá giỏi năm 2005 đạt 50%, thì đến năm 2010 đạt 78,7%. Có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, có 2/3 trường đạt chuẩn đơn vị văn hóa.

Được thành lập từ năm 2004, đến năm 2005, TTHTCĐ xã Bồng Khê tổ chức được 14 lớp với 1.267 lượt người tham gia. Năm 2010 mở được 29 lớp có 4.501 lượt người tham gia. 5 năm, TTHTCĐ xã Bồng Khê đã mở được 95 lớp thu hút được hơn 8.500 lượt người tham gia, tạo điều kiện cho mọi người dân, mọi lứa tuổi đều có cơ hội được học tập, nâng cao cuộc sống của chính mình.

Cũng trong 5 năm qua, ngoài việc chú trọng đẩy mạnh các hình thực học tập tại cộng đồng dân cư cho bà con nông dân, chính quyền địa phương còn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ của các cơ quan được tham gia các hình thức học tập: học từ xã, học tại chức; cho 90% cán bộ xã, 100% cán bộ giáo viên 3 trường học và TTHCĐ; 80% giáo viên được học và có chứng chỉ tin học...

Nhật Lai - Nguyễn Duy