Vụ tuyển dụng giáo viên ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa): Đã trả lại tiền “ủng hộ”

“Hội đồng xét tuyển thu tiền của giáo viên là do anh em trong hội đồng tự nghĩ ra và vận động ủng hộ, vì huyện đang còn nghèo. Theo đó, hội đồng đã thu được của 22 người, với tổng số tiền hơn 280 triệu. Hiện nay, Hội đồng xét tuyển đã tổ chức trả lại số tiền nêu trên cho các giáo viên”.

Báo NTNN số 212/2014 có bài “Tuyển dụng giáo viên ở Quan Hóa, Thanh Hóa: Người trúng tuyển phải ủng hộ 50 triệu đồng?”. Chiều 11/9, ông Lương Hồng Ngoạn - Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, cho biết:

“Sau khi báo NTNN phản ánh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã họp về vụ việc nêu trên. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho ông Cao Minh Nguyệt - Chủ tịch UBND huyện, phải làm rõ việc giáo viên là người trong huyện đóng 10 triệu đồng, người ngoài huyện đóng 50 triệu đồng là có hay không? Lãnh đạo huyện cũng giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc này. Huyện Quan Hóa không đưa ra chủ trương thu tiền gọi là “ủng hộ” đối với 59 giáo viên trúng tuyển hồi tháng 12/2013. Thường trực Huyện ủy yêu cầu, phải làm rõ việc: Trong Hội đồng tuyển dụng, ai là người đưa ra chủ trương thu tiền của các giáo viên?...

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chỉ đạo Văn phòng UBND huyện làm báo cáo trả lời Báo NTNN về thông tin ban đầu của bài báo, và cảm ơn báo NTNN đã quan tâm, thông tin về vụ việc ở huyện”.

“Chiều 10/9, bà Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển giáo viên đã báo cáo với tôi cụ thể về việc này. Theo bà Hoa, Hội đồng xét tuyển thu tiền của giáo viên là do anh em trong hội đồng tự nghĩ ra và vận động ủng hộ, vì huyện đang còn nghèo. Theo đó, hội đồng đã thu được của 22 người, với tổng số tiền hơn 280 triệu. Người ủng hộ thấp nhất là 5 triệu đồng, người cao nhất là 20 triệu đồng. Hiện nay, Hội đồng xét tuyển đã tổ chức trả lại số tiền nêu trên cho các giáo viên”- ông Ngoạn nói.

Theo Hồng Đức
Dân Việt