Vì sao học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán 2024 ít?

Mỹ Hà

(Dân trí) - Trong khi có tỉnh thành học sinh nghỉ Tết Nguyên đán nửa tháng, học sinh Hà Nội chỉ nghỉ 8 ngày.

Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chiều 9/1, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục thủ đô được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, từ 8/2 đến hết ngày 14/2 (từ 29 tháng chạp đến hết 5 tháng giêng).

Với học sinh Hà Nội từ mầm non, tiểu học, THCS tới THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày, từ ngày 7/2 đến hết ngày 14/2 (từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng âm lịch).

Trong khi đó, học sinh TPHCM nghỉ Tết Nguyên đán 2024 nửa tháng.

Vì sao học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán 2024 ít? - 1

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán chỉ một tuần (Ảnh: Mi Vân).

Ngay sau khi công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán, trên một số diễn đàn giáo dục và cha mẹ học sinh, nhiều phụ huynh phản ứng vì sao học sinh Hà Nội nghỉ Tết với số ngày ít?

Trả lời phóng viên Dân trí chiều 10/1, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các ngày nghỉ lễ, tết của Thủ đô được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Việc xây dựng lịch nghỉ Tết Nguyên đán vừa theo quy định của công chức, viên chức theo quy định của Bộ Lao động- Thương Binh- Xã hội, vừa xét trên tâm lý và hoàn cảnh của nhiều gia đình ngoại tỉnh đang công tác tại Hà Nội và không có người trông trẻ.

"Với lịch nghỉ của công chức, viên chức được quy định như hiện nay, nếu cho học sinh nghỉ thêm, hàng trăm nghìn trẻ mầm non, học sinh tiểu học có thể rơi vào tình trạng không có người trông do bố mẹ vẫn phải đi làm. Phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gửi con nhỏ rất vất vả.

Những học sinh lớp lớn, đặc biệt cấp THPT không có sự quản lý của nhà trường, gia đình sẽ rất phức tạp. Do đó, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ trước khi quyết định", lãnh đạo này nói.

Vì sao học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán 2024 ít? - 2

Việc xây dựng lịch nghỉ Tết Nguyên đán vừa theo luật, vừa xét trên tâm lý của nhiều gia đình ngoại tỉnh (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo khung kế hoạch năm học 2023-2024 mà Bộ GD&ĐT ban hành, học sinh kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học:

Với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần).

Với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông).

Với lớp 9 và lớp 12 có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Với lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 10, lớp 11 có 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Khác với Hà Nội, học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2 (ngày 26 tháng chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng năm Giáp Thìn), tức nửa tháng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán nằm trong kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 được UBND TPHCM thông qua dành cho tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT, trong đó quy định cụ thể ngày tựu trường, khai giảng và lịch nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo lý giải của địa phương này, ở đây tập trung nhiều gia đình xa quê. Việc học sinh nghỉ Tết Nguyên đán dài giúp gia đình tổ chức kế hoạch về quê được lâu; hay như giáo viên ở tỉnh, có thời gian về quê dài hơn, giảm áp lực tàu xe lúc cao điểm. 

Việc học sinh nghỉ tết dài, khó khăn lớn nhất là các gia đình có con nhỏ. Để tháo gỡ vấn đề này, không ít trường mầm non nhận giữ trẻ cận Tết. Nhiều trường cũng mở các lớp ngoại khóa với nhiều hoạt động về ngày Tết để phụ huynh gửi con.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước:

Tỉnh/Thành phốLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024
Hà Nội
Từ ngày 7/2 đến hết ngày 14/2
TPHCM Từ ngày 5/2 đến hết ngày 18/2
Bà Rịa - Vũng TàuTừ ngày 5/2 đến hết ngày 18/2
Yên BáiTừ ngày 5/2 đến hết ngày 18/2
Gia Lai Từ ngày 5/2 đến hết ngày 18/2
Lào Cai Từ ngày 3/2 đến hết ngày 18/2

Vĩnh Phúc

Từ ngày 8/2 đến hết ngày 18/2 

Quảng Nam

Từ ngày 5/2 đến hết ngày 14/2

Ninh Thuận

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản

Bình Dương

Từ ngày 5/2 đến hết ngày 14/2  

Đồng Tháp

Từ ngày 08/2 đến hết ngày 19/2 

An Giang

Từ ngày 8/2  đến hết ngày 14/2 

Quảng Bình

Theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn 

Thừa Thiên Huế

Theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn
Long AnTừ ngày 4/2 đến hết ngày 14/2
Trà VinhTừ ngày 5/2 đến hết ngày 17/2
Bắc Ninh Từ ngày 7/2 đến hết ngày 18/2
Kon TumTừ ngày 5/2 đến hết ngày 17/2
Sơn LaTừ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2
Quảng NinhTừ ngày 5/2 đến hết ngày 17/2
Hà TĩnhTừ ngày 6/2 đến hết ngày 18/2
Cần ThơTừ ngày 5/2 đến hết ngày 14/2
Đà NẵngTừ ngày 5/2 đến hết ngày 14/2
Đồng NaiTừ ngày 5/2 đến hết ngày 17/2

Đắk Nông 

Từ ngày 7/2 đến hết ngày 18/2