Tỷ phú Jack Ma khuyên cha mẹ dạy gì cho con cái?

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một trong những người giàu nhất Trung Quốc nói rằng trẻ em nên được dạy các kỹ năng mềm như tư duy độc lập, sáng tạo và làm việc nhóm.

Jack Ma là "ông trùm" kinh doanh, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Trung Quốc. Ông là đồng sáng lập và cựu chủ tịch điều hành của Alibaba Group, tập đoàn công nghệ đa quốc gia.

Ngoài ra, ông còn đồng sáng lập Yunfeng Capital, một công ty cổ phần tư nhân của Trung Quốc. Tính đến tháng 3/2022, với tài sản ròng trị giá 37,1 tỷ USD, Jack Ma là người giàu thứ 5 ở Trung Quốc, đồng thời là người giàu thứ 35 trên thế giới.

Năm 2019, tạp chí Forbes vinh danh Jack Ma là "anh hùng từ thiện của châu Á" vì những hỗ trợ của ông với các cộng đồng kém may mắn ở Trung Quốc, Châu Phi, Australia và Trung Đông.

Vào tháng 9/2018, Jack Ma tuyên bố nghỉ hưu tại Alibaba và theo đuổi công việc giáo dục, từ thiện và các hoạt động vì môi trường.

Tỷ phú Jack Ma khuyên cha mẹ dạy gì cho con cái? - 1

Tỷ phú Jack Ma (Ảnh: Tech in Asia).

Là người quan tâm đặc biệt tới vấn đề giáo dục, khi xuất hiện tại diễn đàn Kinh tế Thế giới, Jack Ma từng tuyên bố: "Nếu chúng ta không thay đổi cách giáo dục, 30 năm nữa, chúng ta sẽ gặp khó khăn".

Tỷ phú người Trung Quốc cho rằng phương pháp giáo dục dựa trên kiến thức của 200 năm trước sẽ làm thất bại những đứa trẻ, những người sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với máy móc. Jack Ma gợi ý, trẻ em nên được dạy các kỹ năng mềm như tư duy độc lập, sáng tạo và làm việc nhóm.

"Chúng ta phải dạy con cái của mình điều gì đó độc đáo để một cỗ máy không bao giờ có thể bắt kịp con người, đó là dạy con về giá trị sống, niềm tin, suy nghĩ độc lập, làm việc theo nhóm, quan tâm đến người khác, học thêm thể thao, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật để đảm bảo con người khác với máy móc", Jack Ma nói.

Theo Jack Ma, nên dạy trẻ học từ những sai lầm. Tỷ phú 58 tuổi nói: "Trong cuộc sống, không phải là chúng ta đã gặt hái được bao nhiêu thành công mà là chúng ta đã trải qua những ngày khó khăn và sai lầm như thế nào.

Nếu bạn muốn thành công, hãy học từ sai lầm của người khác, đừng học từ những câu chuyện thành công. Khi tôi nhìn lại quá khứ, mọi vấn đề tôi từng gặp phải đều mang lại lợi ích cho tôi".

Jack Ma cũng khẳng định, sự thất bại cũng không phải là vấn đề. Có rất nhiều bài học thành công để trẻ em học hỏi qua thất bại. Vì thế, đó không phải là thất bại mà là đứng dậy và quyết tâm hơn bao giờ hết để đạt được mục tiêu của mình.

"Tôi đã thất bại rất nhiều lần, có lẽ nhiều người biết rằng tôi đã nộp đơn xin khoảng 30 công việc, tất cả đều bị từ chối. Từng có 24 người, bao gồm tôi đi phỏng vấn xin việc ở KFC, 23 người được nhận, tôi là người duy nhất bị từ chối", Jack Ma nói.

Tỷ phú nổi tiếng nói rằng, dù thất bại khá nhiều khi còn trẻ nhưng bằng sự kiên trì của mình, ông không nản lòng vì ông biết "đây là khóa đào tạo dành cho mình" và "dù bạn có thông minh đến đâu, bạn cũng sẽ gặp phải sai lầm".

Jack Ma nói thêm rằng, sự kiên trì, lòng yêu thương, đồng cảm cũng sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của những đứa trẻ.

Jack Ma cũng từng phát biểu: "Tôi nói với con trai tôi: "Con không cần phải đứng trong Top ba học sinh xuất sắc nhất lớp, đứng giữa cũng được, miễn là điểm của con không quá tệ".

Jack Ma lập luận rằng, khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển, những thứ được khen thưởng là động lực cá nhân và tinh thần kinh doanh. Alibaba đã trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới mặc dù ông không phải là một học sinh giỏi đặc biệt (Jack Ma đã thi trượt đại học ba lần).

Trên thực tế, ngoại trừ tỷ phú Lý Ngạn Hoành (người đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm Baidu, người giàu thứ hai ở Trung Quốc), nhiều giám đốc các công ty hàng đầu của Trung Quốc đã gặt hái thành công ấn tượng dù họ không phải sinh viên "Top 3" trong lớp.

Jack Ma cũng nói rằng: "Hãy làm bài tập ở trường nhưng đừng để nó là tất cả trong cuộc sống của bạn. Hãy trau dồi kỹ năng mới và theo đuổi đam mê của bạn khi bạn có thời gian".

Theo Jack Ma, việc giáo dục sẽ có ý nghĩa nếu những người được giáo dục, khi về già vẫn giữ tâm thế như một người trẻ, luôn muốn tìm hiểu về tương lai, về thế giới, muốn biết cách làm thế nào để giải quyết vấn đề và có thêm kiến thức.

Tỷ phú người Trung Quốc cũng khẳng định, công việc đầu tiên của những bạn trẻ là quan trọng nhất.

"Khi bạn ra trường và đang đi tìm việc, công việc đầu tiên là quan trọng nhất. Công ty không nhất thiết phải có tên tuổi. Bạn nên tìm một người sếp tốt, có thể dạy bạn cách làm người, cách làm mọi việc đúng đắn và hãy ở đó ít nhất ba năm", Jack Ma chia sẻ.

Theo www.techinasia.com